Xã hội

Di chuyển "tháp Paris" cao hàng chục mét chình ình giữa vỉa hè Hà Nội

12/03/2023, 12:02

Một "tháp Paris" với chiều cao khoảng 15 mét ở đường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) lấn chiếm vỉa hè đã bị lực lượng chức năng di chuyển.

Ngày 11/3, theo chân Tổ công tác của Công an phường  Quảng An và Xuân La (Tây Hồ) nhắc nhở, xử lý hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, PV nhận thấy đa phần chủ cửa hàng kinh doanh đã chấp hành, tuy nhiên một số cửa hàng kinh doanh vẫn vi phạm.

Ngày 11/3, theo chân Tổ công tác của Công an phường Quảng An và Xuân La (Tây Hồ) nhắc nhở, xử lý hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, PV nhận thấy đa phần chủ cửa hàng kinh doanh đã chấp hành, tuy nhiên một số cửa hàng kinh doanh vẫn vi phạm.

Tại phố Quảng An, Tổ công tác Công an phường Quảng An đã xử lý và nhắc nhở nhiều cửa hàng vi phạm trật tự vỉa hè.

Tại phố Quảng An, Tổ công tác Công an phường Quảng An đã xử lý và nhắc nhở nhiều cửa hàng vi phạm trật tự vỉa hè.

Tổ công tác đã thu giữ không ít những biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.

Tổ công tác đã thu giữ không ít những biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.

Những mái che đua ra vỉa hè cũng được Tổ công tác yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh tự tháo dỡ, nếu không thực hiện sẽ bị thu giữ.

Những mái che đua ra vỉa hè cũng được Tổ công tác yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh tự tháo dỡ, nếu không thực hiện sẽ bị thu giữ.

Một bốt canh của công trình xây dựng nằm giữa vỉa hè cũng được lực lượng Công an phường Quảng An yêu cầu di dời.

Một bốt canh của công trình xây dựng nằm giữa vỉa hè cũng được lực lượng Công an phường Quảng An yêu cầu di dời.

Không ít xe ô tô bị Tổ công tác khóa bánh vì đỗ trên vỉa hè, nhưng chủ phương tiện không thực hiện di chuyển.

Không ít xe ô tô bị Tổ công tác khóa bánh vì đỗ trên vỉa hè, nhưng chủ phương tiện không thực hiện di chuyển.

Đặc biệt trong quá trình xử lý, Tổ công tác phát hiện một cơ sở kinh doanh tên Le Jardin đã dựng một "tháp Paris" bằng sắt với chân đế khoảng 15m2, chiều cao khoảng 15 m lấn chiếm một phần vỉa hè.

Đặc biệt trong quá trình xử lý, Tổ công tác phát hiện một cơ sở kinh doanh tên Le Jardin đã dựng một "tháp Paris" bằng sắt với chân đế khoảng 15m2, chiều cao khoảng 15 m lấn chiếm một phần vỉa hè.

Sau đó, Tổ công tác Công an phường Quảng An đã yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh phải di chuyển "tháp Paris" này khỏi vỉa hè.

Sau đó, Tổ công tác Công an phường Quảng An đã yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh phải di chuyển "tháp Paris" này khỏi vỉa hè.

Dù mất khá nhiều thời gian, nhưng "tháp Paris" lấn chiếm một phần vỉa hè cũng đã được di chuyển vào phần đất của chủ cơ sở kinh doanh.

Dù mất khá nhiều thời gian, nhưng "tháp Paris" lấn chiếm một phần vỉa hè cũng đã được di chuyển vào phần đất của chủ cơ sở kinh doanh.

Trung tá Lê Văn Tân, Phó trưởng Công an phường Quảng An cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội, phường Quảng An đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc, không lấn chiếm vỉa hè.

Trung tá Lê Văn Tân, Phó trưởng Công an phường Quảng An cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội, phường Quảng An đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc, không lấn chiếm vỉa hè.

"Nếu hộ kinh doanh nào được nhắc nhở mà vẫn cố tình thực hiện hành vi lấn chiếm vỉa hè thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm", ông Tân nói.

"Nếu hộ kinh doanh nào được nhắc nhở mà vẫn cố tình thực hiện hành vi lấn chiếm vỉa hè thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm", ông Tân nói.

Tại những tuyến phố ở phường Xuân La, lực lượng Công an phường cũng liên tục tuần tra, nhắc nhở, xử lý những vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường.

Tại những tuyến phố ở phường Xuân La, lực lượng Công an phường cũng liên tục tuần tra, nhắc nhở, xử lý những vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường.

Công an phường Xuân La cho biết, từ ngày 6/3 đến 11/3, đơn vị đã xử phạt 43 trường hợp vi phạm vỉa hè, lòng đường với tổng số tiền là 44 triệu đồng.

Công an phường Xuân La cho biết, từ ngày 6/3 đến 11/3, đơn vị đã xử phạt 43 trường hợp vi phạm vỉa hè, lòng đường với tổng số tiền là 44 triệu đồng.

Riêng hành vi lấn chiếm hè phố để kinh doanh là 10 trường hợp với tổng số tiền là 25 triệu đồng.

Riêng hành vi lấn chiếm hè phố để kinh doanh là 10 trường hợp với tổng số tiền là 25 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.