Hồ sơ tài liệu

Đi dạo lúc 3h sáng, Nữ hoàng Anh suýt bị cảnh vệ bắn nhầm

06/01/2017, 05:28
image

Nữ hoàng Anh suýt chút nữa đã bị cảnh vệ cung điện bắn nhầm vì đi dạo bộ lúc 3h sáng.

PROD-Queen-Elizabeth-IIs-Christmas-Broadcast

Nữ hoàng Elizabeth II suýt bị cảnh vệ bắn nhầm khi đi dạo trong vườn nhà.

Một cảnh vệ tại Cung điện Buckingham suýt nữa đã nổ súng về phía Nữ hoàng Anh khi bà này đang đi dạo một mình trong vườn vì nghĩ có kẻ đột nhập, theo Mirror ngày 4/1.

Câu chuyện này cũng đã được chính người cảnh vệ này kể lại trong một cuộc trò chuyện với tờ The Times.

Cụ thể, trong một đêm canh gác, khi đồng hồ điểm 3h sáng, cảnh vệ tại Cung điện Buckingham đã phát hiện một bóng người lặng lẽ đi lại trong vườn và lớn tiếng hỏi danh tính.

Khi nhận ra đó chính là Nữ hoàng Anh, chủ nhân cung điện, người này thốt lên: “Quỷ thần hỡi, Bệ hạ. Thần suýt nữa đã nổ súng vào người”.

Nữ hoàng Anh đáp lời: “Không sao. Lần sau ta sẽ gọi điện thông báo trước để anh không bắn nhầm”.

Xem thêm video:

Theo tờ Mirror, Nữ hoàng Anh thường có thói quen dạo bộ lúc đêm khuya mỗi khi khó ngủ.

Trước đó, vào năm 2013, Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip, từng bị cảnh sát vũ trang bao vây giữa ban ngày do bị nhầm là kẻ đột nhập.

Đội trưởng nhóm cảnh sát trên đã phải gửi lời xin lỗi đến hoàng tử ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.