Xã hội

Đi làm nhưng con học online cả ngày

Nhiều chia sẻ của độc giả cho rằng sự lo lắng khi con nhỏ học online một mình khiến họ không yên tâm công tác.

Tại các địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh, nhiều cơ quan đơn vị từng bước khôi phục nhịp làm việc.

Tuy nhiên, bố mẹ đi làm lại phát sinh nỗi lo mới: Giám sát, kèm con học online cách nào?

img

Trẻ học online tại nhà rất cần có người lớn kèm cặp

Hộp thư bạn đọc Báo Giao thông nhận được nhiều chia sẻ của độc giả cho rằng sự lo lắng khi con nhỏ học online một mình khiến họ không yên tâm công tác. Đặc biệt là các bậc phụ huynh có con đang học lớp 1, lớp 2.

Bạn đọc Lê Minh Hoan (Hà Nội) viết: “Nhiều cháu lớp 1 chưa thể tiếp thu bài giảng online, rất mong nhà trường điều chỉnh giáo trình. Học được đến đâu thì học, mai này đi học trực tiếp các cô kèm thêm. Chứ kiểu này, chắc tôi phải nghỉ việc ở nhà kèm con”.

Bạn đọc Quốc Đông (Hải Dương) viết: “Tôi phải lắp camera để trông con, không yên tâm để cháu ngồi yên học cả ngày”.

Bạn đọc Minh Danh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Vừa gỡ giãn cách, hai vợ chồng đôn đáo tìm người giúp việc để canh chừng hai nhóc học online cả ngày. Chưa tìm được nên tuần này sẽ chia ca làm ở nhà để hỗ trợ con. Thật sự thấy các cô giáo quá vất vả. Nếu không có phụ huynh trợ giúp, khó có thể hoàn thành chương trình. Mong sao các con được tiêm để đi học trở lại”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.