Pháp luật

Đi thăm người yêu, tiện thể trộm xe máy

27/04/2020, 09:13

Đối tượng lên thăm nhà người yêu, thấy chiếc xe Wave Alpha dựng cạnh hiên nhà dân, chìa khóa vẫn cắm trên xe nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.

img
Đại úy Trần Hồng Quang

Đại úy Trần Hồng Quang, cán bộ Trạm CSGT Hàm Yên, Công an tỉnh Tuyên Quang kể, khoảng 12h30 ngày 3/4, tổ công tác của Đại úy Quang gồm 3 cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Km28 trên QL2 đường Tuyên Quang - Hà Giang thì nhận tin báo có đối tượng trộm cắp xe máy ở thôn Hợp Long, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, đang lưu thông hướng Chiêm Hóa - TP Tuyên Quang.

“Ngay lập tức, chúng tôi đã lên phương án vây bắt. Đến 13h40 cùng ngày, phát hiện một đối tượng mặc áo tối màu, điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave Alpha màu xanh theo đúng mô tả từ người dân. Tổ công tác đã ra hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác hòng tẩu thoát”, Đại úy Quang kể.

Lập tức, tổ công tác liền lấy xe ô tô đặc chủng, bật đèn và còi ưu tiên, đuổi theo truy bắt. Hơn 1km đầu, đối tượng liên tục đi bên trái đường và trước mũi xe đặc chủng. Đến Km25, cách Trạm CSGT Hàm Yên khoảng 3km, gặp đoạn đường cua lớn, đối tượng không dám đi bên trái vì sợ có xe ngược chiều.

“Lợi dụng tình huống đó, tôi lập tức cho xe đặc chủng ép đối tượng vào hẳn vệ đường và hai đồng chí còn lại trong tổ công tác nhanh chóng xuống xe, khống chế được đối tượng”, Đại úy Quang nói.

Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra thì người này chỉ xuất trình được GPLX và khai nhận đây là xe vừa đi trộm. Khoảng 20 phút sau, chủ nhân chiếc xe bị trộm và người thân đến hiện trường.

Đối tượng khai nhận là Lê Quốc Duy (SN 1985, trú xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), vừa lên thăm nhà người yêu ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. Trên đường về bằng “xe ôm”, đến thôn Hợp Long, xã Yên Nguyên thấy chiếc xe Wave Alpha dựng cạnh hiên nhà dân, chìa khóa vẫn cắm trên xe nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.

“Tuy nhiên, sau đó Công an huyện Chiêm Hóa phát hiện đối tượng đi cùng lúc đó không phải “xe ôm” mà là đồng phạm tên Đàm Văn Quảng (SN 1991, trú xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)”, Đại úy Quang thông tin.

Từ tháng 1/2020 đến khi bị bắt, 2 đối tượng trên đã gây ra 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Riêng Duy đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa thụ án xong năm 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.