An ninh hình sự

Đi thu tiền góp, nam thanh niên 25 tuổi bị chém chết

18/06/2018, 21:30

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra vụ án mạng xảy ra địa bàn khiến một thanh niên tử vong.

plo-di-doi-no-bi-dam-chet-o-hoc-mon_poja

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 18/6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra địa bàn khiến một thanh niên tử vong. Nạn nhân tên Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Buổi tối 2 hôm trước, Tuấn đến xã Xuân Thới Thượng gặp bà B. (54 tuổi) để lấy tiền góp (tức tiền đóng họ). Lúc này, Nguyễn Tuấn Lâm (45 tuổi, em của người phụ nữ trên) đến nói chuyện với Tuấn hỏi vay tiền.

Trong lúc trao đổi, Lâm cho rằng tiền lãi cao nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Tuấn rút dao trong người đuổi chém ông Lâm. Bị thất thế Lâm ôm đầu máu tháo chạy.

Thấy cậu ruột bị Tuấn đuổi chém, sẵn có hơi men trong người Phạm Văn Hận (con bà B, 30 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trí Hóc Môn) lấy ly ném vào người Tuấn rồi bỏ chạy. Bị Tuấn truy sát, Hận vào nhà lấy con dao dài hơn 1m (tính cả cán) ra ứng chiến. 

Vụ ẩu đả làm Tuấn bị trúng dao, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hận đến công an đầu thú.

Vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.