Thời sự Quốc tế

Đi tiêm vaccine, thanh niên 22 tuổi ở Mỹ bất ngờ trúng xổ số 1 triệu USD

01/06/2021, 14:31

Chính quyền các bang ở Mỹ đang sử dụng tiền để khuyến khích người dân đi tiêm chủng vaccine Covid-19.

img

Người dân Mỹ được khuyến khích đi tiêm vaccine.

Các tiểu bang và thành phố trên khắp nước Mỹ đang mở chương trình xổ số, thưởng bằng tiền mặt hoặc các chương trình ưu đãi khác để khuyến khích nhiều người dân hơn đi tiêm vaccine Covid-19.

Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), số lượng liều vaccine tiêm được hàng ngày của Mỹ đã giảm vào cuối tháng 4 và tháng 5.

Từ giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu USD cho đến bữa tối miễn phí với thống đốc bang, các bang ở Hoa Kỳ đang đưa ra các biện pháp khuyến khích như một phần trong nỗ lực tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Andy Slavitt, Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về phản ứng Covid-19 quốc gia cho biết, chính quyền Mỹ khuyến khích các bang sử dụng sự sáng tạo của mình để thu hút sự chú ý của người dân đối với vaccine và đưa đất nước trở lại bình thường càng nhanh càng tốt.

California, tiểu bang đông dân nhất của Mỹ, hôm 27/5 đã thông báo tặng 116,5 triệu USD tiền thưởng để khuyến khích người dân tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19, nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại hoàn toàn vào ngày 15/6 tới đây.

img

Chính quyền Hoa Kỳ muốn người dân Mỹ nhận thức đúng về vai trò của vaccine đối với toàn xã hội và xua tan các thuyết âm mưu về việc tiêm chủng - ảnh minh họa.

Cụ thể, tiểu bang sẽ tặng thẻ quà tặng trị giá 50 USD để mua hàng tạp hóa hoặc các mục đích sử dụng khác cho 2 triệu người California đầu tiên được chích ngừa.

Trong khi đó, tất cả những người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều vaccine sẽ tự động đủ điều kiện để quay số mở thưởng vào tháng 6.

Mười người chiến thắng giải cao nhất sẽ nhận được 1,5 triệu USD mỗi người vào ngày đầu tiên tiểu bang mở cửa trở lại.

30 người khác sẽ nhận giải thưởng 50.000 USD vào ngày 4/6 và 11/6. Giữa tháng 5 vừa qua, bang Ohio cũng đã bắt đầu chương trình xổ số Vax-a-Million để tăng tỷ lệ tiêm chủng đang bị chậm lại. Người đầu tiên trúng xổ số vaccine trị giá 1 triệu USD là một thanh niên 22 tuổi đến từ Shaker Heights, tiểu bang công bố hôm 27/5.

Theo Cơ quan Y tế của bang Ohio, số lượng tiêm chủng đã tăng trong cả hai tuần sau khi Thống đốc Ohio Mike DeWine thông báo về chương trình xổ số. Các bang khác như Maryland, New York và Oregon đã công bố các chương trình tương tự để tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã đặt ra mục tiêu quốc gia là tiêm chủng đầy đủ cho 160 triệu người Mỹ và tiêm ít nhất một liều cho 70% dân số trước ngày 4/7.

Theo số liệu của CDC Mỹ, hơn 40% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại Covid-19 và hơn 50% dân số đã được tiêm ít nhất một liều.

Số lượng người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ là hơn 135 triệu người, với gần 41 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 74,8%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.