An ninh hình sự

Đi xe biển giả chở “gái dịch vụ” bị công an tóm gọn

23/06/2016, 15:16

Tối 22/6, nam thanh niên chở theo sau 2 cô gái dịch vụ không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường Hà Nội

cho gai dich vu

Tổ công tác tiến hành kiểm tra các đối tượng có hành vi vi phạm giao thông phát hiện 2 cô gái là "gái dịch vụ" và xe các đối tượng sử dụng mang biển giả

Khoảng 20h45 tối 22/6, tổ công tác Y7-141 (Công an TP. Hà Nội) do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu – Thái Hà thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Yamaha BKS 29R3-4211 do một nam thanh niên điều khiển chở phía sau là 2 cô gái trang phục “mát mẻ” không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh trên đường.

Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu dừng xe và tiến hành kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ gì. Qua đấu tranh, tổ công tác xác định rõ danh tính người điều khiển là Phùng Minh Tú (SN 1995, trú tại Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang), 2 cô gái phía sau là Trần Minh T. (SN 1989, trú tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, Hòa Bình) và Nguyễn Thị H. (SN 1995, quê Anh Sơn, Nghệ An).

Quá trình khai nhận, Tú cho biết mình đang chở theo 2 cô gái dịch vụ.

Cũng trong tối qua (ngày 22/6), khoảng 21h30" lực lượng Y7-141 tiếp tục kiểm tra 1 xe máy hiệu Spacy mang BKS 29S4-4593, do Lê Bảo Ngọc (SN 1991, ở Đống Đa, Hà Nội) điều khiển phát hiện số khung xe bị làm giả.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển cũng không xuất trình được GPLX cùng các giấy tờ khác liên quan đến chiếc xe.

Ngay sau đó, tổ công tác Y7-141 đã lập biên bản bàn giao các vụ việc cho Công an phường Trung Liệt (Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) tiếp tục xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.