An ninh hình sự

Đi xe gian không đội mũ bảo hiểm, bị 141 "sờ gáy"

17/12/2015, 22:02

Vừa không đội mũ bảo hiểm vừa đi xe gian, hai thanh niên đã bị tổ công tác 141 bắt giữ.

12380010_531738940322244_1033163397_n

Các đối tượng sử dụng xe gian bị tổ công tác Y7/141 bắt giữ được bàn giao cho công an phường Cầu Diễn.

Khoảng 22h15 phút đêm ngày 16/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch, tổ công tác Y7/141 do đồng chí Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường (Đội phó Đội CSGT Số 2 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda mang BKS 33M4-5374 không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra nhanh tại chốt, tổ công tác phát hiện ổ khóa xe có dấu hiệu bị cạy phá và chìa khóa có hình dạng đánh lại. Nghi ngờ đây là xe gian, bằng biện pháp nghiệp vụ, Thượng úy Cường đã trực tiếp xác minh thông tin về phương tiện và phát hiện chiếc xe trên được lắp biển số khác.

12386562_531738913655580_650125476_n

Chiếc xe gian, tang vật của một vụ trộm.

Qua số khung, số máy thực tế, kết quả cho biết chủ xe thật sự có tên Nguyễn Như Dũng trú tại cụm 1-xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội đồng thời biển số xe chính xác là 30X3-6867. Tổ công tác đã phối hợp với Công an Huyện Đan Phượng và Công an xã Tân Lập liên lạc được với gia đình "khổ chủ".

Anh Dũng chủ xe cho biết, cách đây 2 tháng anh có để xe ở cổng làng thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội để đi giải quyết một số việc riêng, một lúc sau ra thì chiếc xe đã "không cánh mà bay". Sau khi được các chiến sĩ công an báo tin tới nhận lại xe, gia đình anh Dũng rất vui mừng và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc.

Hiện toàn bộ đối tượng cùng tang vật đã được tổ công tác Y7/141 tiến hành bàn giao cho Công an phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp tục mở rộng khai thác, đấu tranh làm rõ theo thẩm quyền và hoàn thiện hồ sơ để trả lại tài sản bị mất cho gia đình anh Nguyễn Như Dũng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.