An ninh hình sự

Đi xe máy mang ma túy bán dạo bị 141 bắt quả tang

01/04/2015, 10:24

Tang vật thu được là 4 túi nilon bên trong chứa heroin cùng nhiều ống nước cất, xi-lanh.

Ma túy
Hai đối tượng Thăng và Trung

Ngày 31/3, CA phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Phạm Xuân Thắng (SN 1985) và Nguyễn Nam Trung (SN 1974), cùng trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 30/3, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm tại nút giao thông Giải Phóng – Kim Đồng (thuộc địa phận phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai), Tổ công tác đặc biệt Y2/141 - Công an Hà Nội do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy phát hiện Thăng đang đi trên xe máy mang biển kiểm soát 29L5-9879 chở theo Trung ngồi đằng sau, chạy qua có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi quần dối tượng Thăng có 4 túi nilon bên trong chứa bột màu trắng, cùng nhiều ống nước cất, xi-lanh. Ngay lập tức, cả hai đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở CA phường Giáp Bát để làm rõ. Tại đây, Thăng và Trung thừa nhận gói bột màu trắng trong túi nilon mà chúng mang theo là heroin. Số ma túy này được Thăng mua tại khu vực đường Lĩnh Nam. Được biết, đây là hai đối tượng  này đều từng có tiền án, tiền sự, chúng thường xuyên xuất hiện tại khu vực quanh bến xe Giáp Bát để bán ma túy cho các đối tượng nghiện ngập.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.