Đời sống

Địa phương cuối cùng khu vực ĐBSCL xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

02/07/2019, 15:33

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tỉnh Bến Tre tiêu hủy toàn bộ đàn lợn 54 con bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

img
Bến Tre là tỉnh cuối cùng khu vực ĐBSCL xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.

Chiều 2/7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tỉnh Bến Tre cho biết đã tiêu hủy toàn bộ đàn lợn 54 con bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tiễn (ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) phát hiện 2 con lợn mẹ trong tổng đàn 54 con bị bệnh, nghi dịch tả lợn châu Phi. Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bến Tre đã lấy 2 mẫu gửi Chi cục Thú y vùng 6 kiểm nghiệm đã phát hiện dương tính với dịch bệnh này.

Theo ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại xã Thạnh Phú Đông, các ngành chức năng tỉnh đã khẩn trương thực hiện các biện pháp chống dịch; tổ chức khoanh vùng ổ dịch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh giết mổ lợn trên địa bàn.

“Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên phạm vi toàn tỉnh, kiên quyết không để ổ dịch lây lan sang các địa phương khác”, ông Lập nhấn mạnh.

img
Bến Tre tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh có tổng đàn gần 600.000 con lợn dẫn đầu đàn lợn vùng ĐBSCL. Hiện nay các cấp, các ngành tỉnh đang quyết liệt đối phó với dịch bệnh này. Tỉnh đã thành lập 10 chốt kiểm dịch động vật để kiểm tra việc vận chuyển, mua bán lợn ra vào địa bàn.

Như vậy, đến nay Bến Tre là tỉnh cuối cùng của vùng ĐBSCL bị dịch tả lợn châu Phi và là tỉnh thứ 61 của cả nước có dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên đàn lợn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.