Quản lý

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng hải lên kịch bản mới ứng phó

18/03/2020, 14:26

Cục Hàng hải VN yêu cầu các cảng vụ trực thuộc xây dựng các tình huống chống dịch với từng đối tượng cụ thể tại khu vực cảng biển.

img
Công tác kiểm tra, kiểm soát thuyền viên để chống dịch Covid-19 tại khu vực cảng biển được các cảng vụ hàng hải triển khai chặt chẽ, hiệu quả trong thời gian qua - Ảnh minh họa

Cục Hàng hải VN vừa có văn bản đốc thúc các cảng vụ hàng hải (CVHH) tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Nội dung văn bản nêu rõ, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên phạm vi rộng trong lĩnh vực hàng hải, Cục Hàng hải VN yêu cầu các cảng vụ hàng hải nghiên cứu, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với diễn biến dịch CVID-19 trong tình hình mới.

“Các cảng vụ cần đưa ra các kịch bản cụ thể với từng tình huống: đối với các cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị trực tiếp/gián tiếp làm việc với người làm thủ tục, thuyền viên trên tàu; Phương án đối với từng khu vực riêng biệt liên quan đến trụ sở chính cơ quan, đại diện cảng vụ, đội tàu và cán bộ, viên chức, người lao động, thuyền viên trong các tình huống bị cách ly theo các cấp độ của Bộ Y tế hướng dẫn.

Cùng đó, phương án, kịch bản ứng phó với tàu thuyền, phương tiện, hàng hóa, thuyền viên, hành khách được cách ly một phần hoặc toàn bộ; Phương án ứng phó đối với các hoạt động dịch vụ hoa tiêu, lai dắt; Phương án phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển khi phải thực hiện các hoạt động cách ly; Đối với hoạt động tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, hoạt động tuyến từ bờ ra đảo, hoạt động tại các bên thủy nội địa được giao quản lý cũng cần được tập trung, xây dựng kịch bản chi tiết”, văn bản nêu.

Tìm hiểu của PV, thực hiện theo chỉ đạo của Cục Hàng hải VN và hướng dẫn của Bộ Y tế, bên cạnh các giải pháp áp dụng với phương tiện, thuyền viên, hành khách đi từ/ghé qua các cảng biển Trung Quốc, từ 12h00 ngày 15/3, CVHH Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tạm thời không nhập cảnh qua cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với các hành khách đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc châu Âu trong vòng 14 ngày.

Hầu hết các CVHH còn lại cũng đã triển khai áp dụng tờ khai y tế đối với tất cả thuyền viên trên các tàu nhập cảnh vào thông qua cửa khẩu cảng biển; Kiểm dịch y tế đối với tất cả các tàu đến từ các vùng có dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh cho tàu, thực hiện cách ly tại tàu đối với thuyền viên nhập cảnh từ vùng có dịch Covid-19.

Theo thống kê của Cục Hàng hải VN, tính đến đầu tháng 3/2020, số lượt tàu thuyền đi từ hoặc qua Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch COVID-19 đến cảng biển Việt Nam và ngược lại khoảng 6.790 lượt. Trong đó số lượt tàu thuyền từ Việt Nam đi Trung Quốc là 536 lượt; Số lượt tàu thuyền từ Trung Quốc đến cảng biển Việt Nam là 622 lượt; Số lượt tàu thuyền đi từ các quốc gia khác có dịch đến cảng biển Việt Nam và ngược lại là hơn 5.630 lượt. Số lượng thuyền viên quốc tịch Trung Quốc là 5.875 người.

Dù hàng ngày, các cảng biển tiếp nhận rất nhiều lượt tàu vào, rời cảng nhưng đến nay, công tác kiểm soát dịch vẫn được ngành hàng hải triển khai hiệu quả, thuyền viên sau khi đến cảng biển Việt Nam đều được theo dõi hoặc cách ly kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.