Đời sống

Dịch Covid-19 khiến phố phường Hà Nội vắng tanh như ngày Tết Nguyên đán

11/03/2020, 18:15

Tâm lý ngại ra đường, hạn chế tụ tập nơi công cộng của người dân đã khiến các tuyến phố của Hà Nội trở nên vắng vẻ như trong kỳ nghỉ Tết.

img
Ghi nhận của PV trong chiều 11/3, trên các tuyến phố của Hà Nội vắng người đi lại như trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.
img
Sau khi Hà Nội ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 mới, người dân đã hạn chế ra đường hơn.
img
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở nên vắng lặng lạ thường
img
Đây là điểm đến quen thuộc và ưa thích của khách du lịch trong và ngoài nước song nhiều thời điểm không một bóng người!
img
Du khách quốc tế thoải mái đi bộ qua đường mà không phải lo lách dòng xe cộ như mắc cửi như thường lệ
img
Khu vực trước Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 15h.
img
Phố Tây Sơn - trục chính từ cửa ngõ phía Tây vào trung tâm, thường ngày chật kín người, xe, chiều nay cũng thưa vắng người qua lại.
img
Văn Miếu - Quốc Tử Giám sau thông báo tạm dừng đón khách tham quan vào hôm qua (10/3) nhằm phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng toàn bộ các công trình bên trong di tích đã mở cửa trở lại.
img
Tuy nhiên, nhiều du khách nước ngoài vẫn vô tư không đeo khẩu trang.
img
Di tích Nhà tù Hỏa Lò vẫn tạm thời dừng đón khách bắt đầu từ 13h ngày 9/3 do có đoàn du khách người Anh đi cùng chuyến bay VN 0054 (có người dương tính với Covid-19) đã tới tham quan.
img
Trong những ngày qua, Ban quản lý di tích đã thực hiện các biện pháp khử trùng đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm phòng, chống lây lan dịch bệnh.
img
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng loạt cửa hàng kinh doanh trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy) đã phải tạm đóng cửa.
img
​Nhiều quán bia trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) cũng thông báo tạm dừng kinh doanh để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.