Thời sự Quốc tế

Dịch Covid-19 ngày 19/2: Thêm 132 người chết, 1.693 ca nhiễm mới ở Hồ Bắc

19/02/2020, 06:05

Tính cho đến hết ngày 18/2, riêng tại tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận thêm 132 người tử vong và 1.693 ca nhiễm Covid-19 mới.

img
Cập nhật của báo SCMP về số ca nhiễm Covid-19, số ca chết và số người khỏi bệnh tạm tính đến thời điểm 5:00 sáng 19/2/2020.

Như vậy, tính cho tới thời điểm hiện tại, tâm dịch Covid-19 ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã có số người nhiễm là 61.682. Số ca tử vong là 1.921.

Hơn 9.100 người ở Hồ Bắc đã phục hồi bệnh và được cho xuất viện. Tuy nhiên, còn khoảng 11.200 ca bệnh khác đang trong tình trạng nghiêm trọng và nguy kịch.

Tính trên toàn Trung Quốc đại lục, số người chết vì Covid-19 đã vượt hơn 2.000 người; số ca nhiễm bệnh trong đợt dịch này là 74.129.

Trên quy mô toàn cầu, số liệu tạm tính đến 5:00 sáng 19/2, thế giới đã ghi nhận 75.122 ca nhiễm Covid-19; 2.005 ca tử vong và 12.624 ca phục hồi. Trung Quốc chiếm trọn phần lớn 3 loại số liệu thống kê chính về dịch Covid-19.

img
Một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, nơi đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Giới chức y tế Trung Quốc dự báo rằng dịch Covid-19 sẽ đạt đỉnh vào tuần thứ 2 hoặc tuần thứ 3 của tháng 2 và tình hình dịch tễ học tại Trung Quốc có thể sẽ ổn định vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự kiến chủ quan.

Nga cấm người Trung Quốc nhập cảnh

Theo báo SCMP, các số liệu thống kê về bệnh dịch Covid-19 mới được Trung Quốc công bố vài giờ sau khi Nga tuyên bố sẽ thực thi lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân Trung Quốc từ ngày 20/2 với lý do tình trạng dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang xấu đi.

img
Giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Trước đó, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần kêu gọi các nước kiềm chế các biện pháp hạn chế đi lại và trao đổi thương mại liên quan đến Trung Quốc, đồng thời hoan nghênh các biện pháp quyết liệt mà Trung Quốc áp dụng, phong tỏa và cách ly hàng chục triệu người ở nhiều thành phố khác nhau trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung của nước này.

Ngày 18/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đã phát hiện 92 ca lây nhiễm Covid-19 từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc.

Theo ông Ghebreyesus, WHO vẫn chưa xuất hiện sự lây truyền cục bộ liên tục, ngoại trừ một vài trường hợp cụ thể như ở trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản.

Các chuyên gia của WHO hiện cũng đang ở Trung Quốc để thu thập thông tin và đưa ra hướng dẫn cho chính quyền nước này.

Là một phần của nhiệm vụ quan trọng nói trên, nhóm nghiên cứu của WHO có thể cũng sẽ tới tâm dịch Vũ Hán, người đứng đầu WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp ngắn tổ chức vào ngày hôm qua.

Số nhân viên y tế nhiễm Covid-19 có thể rất cao

Một nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc (CDC) thực hiện trên 72.314 trường hợp nhiễm Covid-19 cho thấy, sự lây nhiễm của loại dịch bệnh này ở các nhân viên y tế Trung Quốc trên thực tế cao gấp đôi so với số liệu của chính phủ về vấn đề này.

img
Các y bác sỹ tại một bệnh viện ở Vũ Hán thể hiện quyết tâm chống dịch.

Đây được xem là nghiên cứu có quy mô lớn nhất về virus Covid-19 cho đến nay.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy có 3.019 nhân viên làm việc trong ngành y tế Trung Quốc nhiễm Covid-19, gồm 1.688 người hiện trong tình trạng nguy kịch hoặc nhiễm bệnh nặng.

Số liệu từ nghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí Dịch tễ học Trung Quốc ngày 17/2 cho biết số ca nhiễm Covid-19 ở các nhân viên y tế Trung Quốc cao gần gấp đôi so với số liệu của chính phủ công bố trước đó.

img
Nhân y tế là những người thường xuyên phải tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở các mức độ nặng, nhẹ khác nhau nên nguy cơ bị nhiễm bệnh là rất cao - ảnh Sky News.

Hôm 11/2, chính quyền Trung Quốc công bố rằng số nhân viên y tế trên toàn quốc nhiễm Covid-19 là hơn 1.700 người, với 90% các trường hợp nhiễm bệnh ở tỉnh Hồ Bắc.

Nghiên cứu của CDC Trung Quốc nêu trên cũng cho thấy tỉ lệ tử vong ở tất cả các ca nhiễm bệnh là 2,3%.

Tại tâm dịch Hồ Bắc, tỉ lệ tử vong là 2,9%, so với 0,4% của phần còn lại tại Trung Quốc. Đối với những bệnh nhân trên 80 tuổi, tỉ lệ tử vong cao hơn nhiều, với 14,8%.

Trong giai đoạn đầu tháng 1, các bác sĩ và y tá ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) có nguy cơ nhiễm virus corona cao nhất. Cụ thể trong vòng 10 ngày của tháng 1, có gần 40% số nhân viên y tế nhiễm bệnh dẫn tới tình trạng nghiêm trọng trước khi tỉ lệ này giảm xuống vào tháng 2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.