Thời sự Quốc tế

Dịch Covid-19 ngày 4/3 tại Italy, Mỹ: Số ca nhiễm, tử vong đều tăng

04/03/2020, 11:27

Italy cho biết nước này có tổng cộng 2.502 ca mắc Covid-19, gần 80 người chết. Trong khi đó Mỹ cũng ghi nhận tăng cả số ca mắc và tử vong.

Tại Italy

img
Người dân Italy đi tàu điện trong mùa dịch Covid-19.

Chính quyền Italy cho biết, đến cuối ngày 3/3 ở nước này có tổng cộng 2.502 ca mắc Covid-19. Trong số đó có 79 ca tử vong, tăng so với 2.036 ca mắc Covid-19 và 52 ca tử vong của 1 ngày trước đó.

Bộ Y tế Italy cho hay, nước này sẽ thiết lập một vùng cách ly đặc biệt để cố gắng ngăn dịch Covid-19 lây lan thêm.

Cho đến nay, các ca mắc Covid-19 ở Italy vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực miền bắc, với Lombardy là nơi có nhiều ca nhiễm nhất.

Tại Mỹ

Theo CNBC, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại bang Washington ngày 3/3 là 27 ca, trong đó có 9 ca tử vong, tăng từ 18 ca nhiễm và 6 ca tử vong của ngày 2/3.

img
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là người chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Hoa Kỳ.

Trong số các ca tử vong, có 8 trong 9 người chết là ở tại Hạt King và một người ở Hạt Snohomish. Tất cả 27 ca nhiễm đều tập trung tại hai hạt này của thành phố Seattle.

Một số nạn nhân của Covid-19 là người cao tuổi tại một nhà dưỡng lão ở vùng ngoại ô Kirkland, thành phố Seattle.

Bang North Carolina cũng ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong ngày 3/3, bệnh nhân là một trong những người đã đến nhà dưỡng lão có ca nhiễm Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ cho biết có ít nhất 108 ca bệnh tại Mỹ, bao gồm 60 ca tại 12 bang và 48 ca là những người trở về từ nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.