Xã hội

Dịch Covid-19 tại Sóc Trăng hiện ra sao sau 14 ngày giãn cách xã hội?

01/08/2021, 16:44

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng lưu ý, những nơi đang có chùm lây nhiễm phức tạp, thực hiện Chỉ thị 16 ở mức độ cao hơn.

Ngày 1/8, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Sơ kết việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cần tập trung tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt, không để người dân ra khỏi nơi cư trú.

img

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - Lâm Văn Mẫn chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, quy định khung giờ người dân không được ra đường từ 20h hôm trước đến 4h sáng hôm sau trên toàn tỉnh, trừ những trường hợp thực hiện nhiệm vụ.

“Những nơi đang có chùm lây nhiễm phức tạp, thực hiện Chỉ thị 16 ở mức độ cao hơn, tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội để tách F0 ra khỏi cộng đồng”, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng lưu ý.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhìn nhận, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn trong tầm kiểm soát, nhưng chưa được kiềm chế.

“Thời gian tới, các địa phương không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thường xuyên kiểm tra, rà soát các khâu, điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có tình huống xấu”, ông Lâu nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị, các địa phương huy động lực lượng giỏi nhất, tinh nhuệ nhất, cán bộ có năng lực để làm tốt công tác phòng, chống dịch. Có phương án đảm bảo công tác y tế, tổ chức sàng lọc, phân loại F0. Chuẩn bị đầy đủ các hàng hóa thiết yếu, đảm bảo sản xuất, kinh doanh tiêu thụ nông sản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Tại hội nghị, UBND tỉnh Sóc Trăng công bố Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh trong 14 ngày từ ngày 2/8/2021 đến ngày 16/8/2021.

Từ ngày 4/7/2021, tỉnh Sóc Trăng phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng có nguồn lây từ ổ dịch chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM). Đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện tại 10/11 huyện, thị xã, thành phố với tổng số ca mắc là 254.

Trong đó, nếu tính từ ngày 19/7 (ngày bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16) tổng số ca mắc được phát hiện là 181 ca. Hiện có 7 trường hợp đủ điều kiện xuất viện và được đưa về nhà, giao cho địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định. Ngoài ra, tỉnh cũng ghi nhận gần 2.000 trường hợp F1. Tổng số trường hợp đang cách ly tập trung trên 3.600 người.

Trong thời gian tỉnh áp dụng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính, qua tuần tra, kiểm soát, tỉnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 195 trường hợp và 3 cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về giãn cách xã hội và vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Đối với các hoạt động về vận tải hàng hoá thiết yếu, nhu yếu phẩm đảm bảo thông suốt, đầy đủ, ổn định…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.