Xã hội

Covid-19 TP.HCM ngày 16/7: Thêm 1.455 ca mới, hôm nay thành phố có 2.426 ca

16/07/2021, 19:30

Tin tức dịch Covid-19 tại TP.HCM ngày 16/7: Tối nay Bộ Y tế công bố TP.HCM có 1.455 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm trong ngày lên 2.426.

img

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM ngày 16/7.

Tin tức Covid-19 TP.HCM hôm nay mới nhất

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 16/7, TP.HCM có 1.455 ca nhiễm mới (trong đó có 6 ca nhập cảnh), nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày tại thành phố này lên 2.426 ca.

Theo số liệu Bộ y tế công bố, trong ngày 16/7, Việt Nam ghi nhận 3.336 ca mắc mới. Trong đó, 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (6), Quảng Ninh (5), Thanh Hóa (3), Hà Nội (1).

3.321 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2420), Bình Dương (166), Đồng Tháp (158), Tiền Giang (146), Đồng Nai (72), Khánh Hòa (57), Vĩnh Long (49), Phú Yên (44), Đà Nẵng (39), Tây Ninh (33), Cần Thơ (19), Nghệ An (16), Bến Tre (15), Hưng Yên (15), Bình Phước (13), Bình Thuận (9), Kiên Giang (8 ), Hậu Giang (7), Bắc Ninh (7), Hà Nội (6), Quảng Ngãi (4), Ninh Thuận (3), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Cà Mau (2), Bắc Giang (2), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1)Thanh Hóa (1), Lào Cai (1), Đắk Lắk (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 2.939 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP.HCM có hơn 2.000 trường hợp F1 đang cách ly tại nhà

Chiều 16/7, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố ghi nhận tổng cộng 22.564 ca nhiễm Covid-19 và gần 15.000 người đang cách ly tập trung.

Hơn 37.000 trường hợp cách ly tại nhà, trong đó hơn 2.000 người là F1.

img

Lực lượng y tế phun khử khuẩn tại khu vực có ca Covid-19

Theo ông Mãi, Bộ Y tế đã có chủ trương và hướng dẫn TP.HCM cách ly F1 tại nhà. Tuy nhiên, do cách hiểu khác nhau về thí điểm cách ly F1 nên ban đầu một số quận huyện thể hiện sự lúng túng, số F1 cách ly chưa nhiều. Gần đây thành phố đã có sự thống nhất, hướng dẫn cách làm với các địa phương. Những nơi có điều kiện sẽ cho phép thí điểm cách ly F1, sau đó mở rộng dần ra.

UBND TP.HCM cho biết, vừa chỉ đạo Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến khu vực đường Đào Trí (quận 7). Bệnh viện này sẽ có số lượng 6.000 giường.

5 ca dương tính khi test nhanh trên đường ở Hóc Môn

Ngày 16/7, UBND huyện Hóc Môn cho biết, 12 tổ lưu động của huyện đồng loạt đi tuần tra, kết hợp test nhanh COVID-19 nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng test nhanh người đi đường và phát hiện 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. 5 người dân này gồm 2 người ở huyện Hóc Môn, 2 người ở quận 12 và 1 người là nhân viên giao sữa ở huyện Củ Chi.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa những người dương tính vào khu sàng lọc để chờ kết quả xét nghiệm khẳng định chính thức.

Trước đó, ngày 15/7, các chốt lưu động huyện Hóc Môn thí điểm ra quân kiểm tra bất kỳ người dân ra đường không lý do chính đáng.

Lực lượng chức năng test nhanh COVID-19, nếu dương tính sẽ đưa vào khu sàng lọc để chờ kết quả chính thức. Còn nếu âm tính người dân phải trình bày lý do ra đường, nếu lý do không chính đáng sẽ bị xử phạt.

Theo đó, tổ lưu động phạt hơn 20 người ra đường không lý do chính đáng, mỗi người 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn hàng chục người khác bị lập biên bản kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu quay về nhà.

Thêm 1.071 ca, 940 ca tại khu cách ly, phong tỏa

Theo số liệu công bố mới nhất từ Bộ Y tế, tính từ 19h30 ngày 15/7 đến 6h ngày 16/7, cả nước có 1.438 ca mắc mới Covid-19 (BN40851-42288).

Trong đó tại TP.HCM ghi nhận nhiều nhất với 1.071 ca. Trong số này, có 940 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 131 ca đang điều tra dịch tễ.

Trước đó, chiều 15/7, theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, thành phố vừa ghi nhận thêm ổ dịch mới với 76 người dương tính Covid-19. Theo đó, hiện thành phố đã ghi nhận tổng cộng 25 ổ dịch Covid-19.

img

TP.HCM phát hiện thêm một ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn quận Tân Phú. Ổ dịch này là một công ty thuộc phường Tây Thạnh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 15/7, TP.HCM phát hiện thêm một ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn quận Tân Phú. Ổ dịch này là một công ty thuộc phường Tây Thạnh.

Ngày 12/7, sau khi tầm soát nhân viên công ty bằng phương pháp test nhanh và rRT-PCR, ngành y tế phát hiện tổng cộng 76 người dương tính với SARS-CoV-2.

Những người có xét nghiệm dương tính đã được đưa cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả rRT-PCR khẳng định.

Như vậy, tính đến 17h ngày 15/7, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 25 ổ dịch Covid-19. Các ổ dịch đang bùng phát ghi nhận tại nhiều địa bàn gồm khu chợ (6), khu dân cư (11), công ty và khu công nghiệp (7 ổ dịch).

Chủ tịch TP.HCM: Tập trung điều trị F0 nặng, hạn chế tối đa ca tử vong

Tối 15/7, TP.HCM sơ kết một tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, TP.HCM đến nay đã ghi nhận hơn 19.400 ca nhiễm kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, hơn 14.500 người đang cách ly tập trung, hơn 37.000 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo ông Phong, số ca nhiễm tăng nhanh như hiện nay, vai trò điều trị cực kỳ quan trọng. Mục tiêu hàng đầu hiện nay của thành phố tập trung điều trị F0 nặng, hạn chế tối đa ca tử vong.

Vì vậy, TP yêu cầu Sở Y tế cần sớm triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế để giảm áp lực cho các khu điều trị, tập trung cho các ca nặng, bệnh nền. Đồng thời, rút ngắn thời gian điều chuyển F0, thiết lập đường dây nóng để giải quyết vấn đề này.

Ông Phong cũng cho hay, theo thống kê cho thấy 3-8% số ca trong khu cách ly do lây chéo, còn lại do ủ bệnh lâu. Vì thế phải thẳng thắn nhìn nhận không loại trừ lây chéo ở khu cách ly. Thế nên sắp tới phải giảm dần số ca F0 ở các khu cách ly, phong toả.

Ông Phong yêu cầu, các khu cách ly phải được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo. Các quận huyện không lập các khu cách ly tập trung nếu chưa đảm bảo an toàn phòng dịch như thiếu nhà vệ sinh, phòng tắm...

TP.HCM đã có 21.493 ca nhiễm, 130 trường hợp tử vong

Theo công bố của Bộ Y tế tối 15/7, tổng số ca mắc mới trong ngày 15/7 tại TP.HCM là 2.691 trường hợp. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có tổng cộng 21.493 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố.

Tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chiều 14/7, báo cáo của UBND Thành phố cho hay từ ngày 27/4/2021 đến ngày 14/7/2021 tại TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 130 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong số này có 48 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho hay tính đến 17h ngày 15/7, TP đã ghi nhận thêm 22 ca tử vong do COVID-19, nhưng chưa cung cấp đủ thông tin về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.