Xã hội

Covid-19 TP.HCM ngày 29/7: Cả ngày, thành phố có 4.592 ca

29/07/2021, 14:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 29/7 tại TP.HCM: trong ngày 29/7 ghi nhận TP. Hồ Chí Minh có 4.592 ca nhiễm.

Tin tức Covid-19 TP.HCM hôm nay ngày 29/7 mới nhất, thông tin các ca dương tính, các ca khỏi bệnh được cập nhật liên tục trong ngày tại Báo Giao thông.

img

Cập nhật tin tức Covid-19 TP.HCM ngày 29/7.

Tối 29/7, cả nước ghi nhận 4.773 ca mắc mới Covid-19 tại 34 tỉnh, thành phố; 4.323 bệnh nhân xuất viện; 233 ca tử vong (từ ngày 19-26/7). Số ca ghi nhận nhiều nhất là tại TP. Hồ Chí Minh với 2.877 ca.

Như vậy, trong ngày 29/7 ghi nhận 7.594 ca mắc mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 7.593 ca ghi nhận trong nước. TP. Hồ Chí Minh có 4.592 ca.

TP HCM sẽ có thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19

Theo bản tin sáng 29/7 của Bộ Y tế, cả nước có 2.821 ca mắc mới, trong đó, tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1.715 ca, giảm so với sáng hôm qua (sáng 28/7 có 2.115 ca mắc mới).

Như vậy, tính đến sáng ngày 29/7, Việt Nam có 123.640 ca mắc; trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước.

Bộ Y tế giao các bệnh viện hạng đặc biệt tuyến trung ương như Việt-Đức, Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực tại TP.HCM để hỗ trợ chống dịch.

Ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với Thành ủy, UBND TP.HCM về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay TP HCM đang gồng mình hết sức nỗ lực để phòng chống dịch Covid-19. Đây là trận chiến chống dịch nặng nề nhất, chưa có tiền lệ. "Theo đánh giá của chúng tôi, TP đang đi đúng hướng trong cuộc chiến phòng chống dịch" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, vấn đề cần quan tâm nhất trong phòng chống dịch Covid-19 của TP HCM tại thời điểm này là làm thế nào để cứu chữa được các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch và giảm tỷ lệ tử vong.

Ông Nguyễn Thanh Long cho biết để tiếp tục cùng TP.HCM phòng chống dịch Covid-19, ngoài những lực lượng tinh nhuệ đã huy động trước đó, Bộ Y tế tiếp tục điều tất cả các lãnh đạo cục/ vụ liên quan và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương như: Bạch Mai, Việt-Đức, K, Phổi Trung ương, E, Lão khoa, Hữu nghị… vào TP để cùng chung sức thiết lập nên hệ thống điều trị, đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định bộ giao các bệnh viện tuyến trung ương thiết lập 3.000 giường hồi sức trên địa bàn TP. Giám đốc các bệnh viện trung ương sẽ làm giám đốc các bệnh viện hồi sức Covid-19 này.

Hiện tại, ngoài BV Hồi sức Covid-19 với quy mô 1.000 giường do BV Chợ Rẫy chịu trách nhiệm, Bộ Y tế sẽ cùng với TP.HCM thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực khác để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng.

img

Tiếp tục tầm soát ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

TP.HCM đã cho xuất viện 25.189 ca COVID-19 lành bệnh

Liên tiếp những ngày qua, TP.HCM đã cho xuất viện hàng nghìn người mỗi ngày. Riêng ngày 28-7 có hơn 3.800 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 25.189 ca.

Trưa 29/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết ngày 28/7, toàn thành phố đã có hơn 3.800 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 25.189.

Hiện TP đang điều trị 36.771 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 875 bệnh nhân nặng đang thở máy và 30 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn từ đợt dịch thứ 4 đến nay, thành phố có 929 bệnh nhân tử vong vì COVID-19.

HCDC cho biết thêm, trong ngày phát hiện mới 1 chuỗi lây nhiễm tại khu vực dân cư ở quận 5. Hiện còn 30 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Có 14 ổ dịch ổn định, không phát hiện ca nhiễm mới và 8 chuỗi lây nhiễm đã kết thúc theo dõi.

Từ ngày 26/5 đến 28/7, qua rà soát số liệu, lọc trùng, thành phố đã lấy 1.086.248 mẫu, trong đó có 607.568 mẫu đơn và 478.680 mẫu gộp.

Như vậy đã có 5.029.388 người được lấy mẫu (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao...). Tổng số mẫu chưa có kết quả: 12.690 mẫu, trong đó có 11.412 mẫu đơn và 1.278 mẫu gộp.

Hiện thành phố đang thực hiện cách ly là 44.636 người, trong đó có 6.804 người đang cách ly tập trung, 37.832 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Thêm gần 660.000 liều vaccine AstraZeneca về Tân Sơn Nhất

Đây là lần giao vắc xin thứ 6 và là lần thứ tư liên tiếp trong tháng 7, AstraZeneca cung cấp vaccine cho Việt Nam thông qua hợp đồng đặt mua trước giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC và AstraZeneca.

img

Lô vắc xin thứ 6 của AstraZeneca vừa về đến Tân Sơn Nhất sáng 29/7.

Hợp đồng của VNVC và AstraZeneca đặt mua 30 triệu liều vaccine phòng Covid - 19. Hiện hợp đồng này đã mang về cho Việt Nam gần 3,8 triệu liều, tương đương với khoảng 41% tổng lượng vaccine Covid -19 của AstraZeneca có mặt tại Việt Nam hiện nay.

Tổng cộng đã có gần 9,3 triệu liều vaccine ngừa Covid - 19 của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam qua hợp đồng với VNVC, Cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước, hiện chiếm 62% nguồn cung vaccine ngừa Covid - 19 trên cả nước.

Ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các thị trường Châu Á mới nổi cho biết, trong tháng 7 đã liên tiếp mang về Việt Nam gần 3,4 triệu liều vaccine Covid -19 của AstraZeneca, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho cuộc chiến chống lại đại dịch của Việt Nam.

Đã có gần 300.000 người tại TP.HCM được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong đợt 5

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ BSCKII Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến 16 giờ ngày 27/7, đã có khoảng 300.000 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong đợt này. Theo đó đã có hơn 30.000 người trên 65 tuổi đã được tiêm; các đối tượng khác trong cộng đồng khoảng 243.000; các đối tượng ưu tiên khác khoảng 21.000.

Chỉ tính riêng trong ngày 27/7 đã có khoảng 70.000 người dân được tiêm, hiện chiến dịch tiêm vắc xin vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Được biết, trong chiến dịch tiêm chủng lần này TP.HCM tổ chức 312 điểm tiêm, mỗi điểm tiêm triển khai 2 bàn tiêm, như vậy có tất cả hơn 600 điểm tiêm trên địa bàn; Thành phố cũng tổ chức song song các điểm tiêm trong cộng đồng và các điểm tiêm tại các bệnh viện được phân công.

2 bệnh nhân nặng được rút nội khí quản

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ BS.CKII Nguyễn Lan Anh - Phó Giám đốc BV TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết, tại bệnh viện vừa có 78 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, 2 ca bệnh COVID-19 nặng được rút nội khí quản.

Theo đó, sau 12 ngày khu điều trị COVID-19 của bệnh viện chính thức đi vào hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân, lượng bệnh nhân được chuyển đến mỗi ngày một tăng cao. Đến nay bệnh viện đã tiếp nhận 428 bệnh nhân COVID-19.

Mới đây, tại bệnh viện đã có 78 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, 2 ca bệnh COVID-19 nặng được rút nội khí quản.

BS Nguyễn Lan Anh chia sẻ: Đây là tín hiệu vui, giúp các bác sĩ tiếp tục vượt qua những khó khăn để nỗ lực cứu sống người bệnh. Đưa người bệnh khỏe mạnh trở lại và xuất viện về với gia đình.

Sau ngày 1/8, TP.HCM có thể giãn cách thêm 1-2 tuần

Chiều 28/7, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp báo, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM cho biết, đến ngày 1/8, TP.HCM sẽ có những đánh giá về tình hình dịch để đưa ra những giải pháp thích hợp.

Ông Mãi cho rằng, TP.HCM có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị 12 và công văn 2468 thêm một thời gian nữa, có thể 1-2 tuần sau 1/8.

Theo ông Phan Văn Mãi, vừa qua, người dân thực hiện tốt yêu cầu hạn chế ra đường từ 18h đến 6h hôm sau. Tuy nhiên, từ 6h đến 18h, số người ra đường vẫn còn đông, lượng tiếp xúc nhiều.

img

TP.HCM có thể giãn cách thêm 1-2 tuần, sau ngày 1/8

Theo đó, ông cho rằng cần hạn chế tình trạng này. Vì vậy, sắp tới Ban chỉ đạo các cấp và lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý vi phạm về giãn cách.

Thành phố cũng sẽ xử lý nghiêm các đơn vị chưa làm tốt công tác thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường. Cụ thể kiểm tra từ quận, huyện đến cơ sở để tiếp tục uốn nắn, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch để người dân thực hiện nghiêm, hạn chế sự tiếp xúc nhằm cắt nguồn lây nhiễm.

Đánh giá về tình hình dịch Covid-19 những ngày qua, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Số ca mắc hàng ngày trên địa bàn vẫn ở mức cao, số ca nặng cũng không ngừng tăng.

TP.HCM đã mở thêm các bệnh viện ở cả 5 tầng điều trị. Ngoài ra, những trường hợp chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được tạo điều kiện điều trị tại nhà.

"Nếu không quyết liệt thực hiện các biện pháp, quy định về giãn cách đến cùng, chúng ta rất khó kéo giảm F0, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra", ông Đức nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.