Mỹ có kế hoạch gửi 3.000 nhân viên tới các quốc gia Tây Phi để chống lại các ổ dịch Ebola, chính quyền Tổng thống Barack Obama thông báo.
Ảnh: EPA |
Tổng thống Mỹ Obama đã gọi phản ứng của Mỹ đối với đại dịch Ebola như một "ưu tiên an ninh quốc gia".
Washington cũng thông báo một kế hoạch xây dựng 17 cơ sở điều trị Ebola mới với tổng số 1.700 giường bệnh. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ đào tạo 500 nhân viên y tế mỗi tuần.
Trước đó, Mỹ đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ebola ở Tây Phi.
Theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tuần trước, số người tử vong do virus Ebola bùng phát ở Tây Phi đã vượt quá con số 2.400 người và 4.784 trường hợp nhiễm bệnh. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là người dân của Liberia, Guinea và Sierra Leone.
Cao Sơn
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận