Thời sự

Dịch hạch có thể điều trị khỏi bằng kháng sinh thường

05/12/2014, 16:49

Ngày 4/12, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, bệnh dịch hạch có thể được điều trị khỏi bằng các loại kháng sinh thông thường như: Streptomycin, Chloramphenicol, Tetracycline, Sulfonamide.

img

Việc điều trị sớm (từ khi phát bệnh) và đủ liều, đủ thời gian, chắc chắn tránh được biến chứng nguy hiểm dẫn tới tử vong.

Song song với điều trị kháng sinh, cần điều trị triệu chứng chống nhiễm độc thần kinh, chống rối loạn thần kinh nội tiết, rối loạn đông máu, rối loạn cân bằng kiềm toan cho bệnh nhân dịch hạch.

Cuối tháng 11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo về dịch hạch xảy ra tại Madagascar với 119 trường hợp mắc, 40 trường hợp tử vong. Tại tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) ghi nhận một trường hợp và tại Mỹ có bốn trường hợp mắc dịch hạch.

Hiện việc phòng, chống dịch hạch chủ yếu là giám sát vật chủ, véc tơ và vi sinh vật; Phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh nhân dịch hạch; Điều trị dự phòng với những người tiếp xúc và có nguy cơ lây bệnh; Diệt chuột và diệt bọ chét.

Quỳnh Anh  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.