Xã hội

Dịch sốt xuất huyết sắp vào kỳ cao điểm

29/05/2014, 13:18

Tháng 5, cả nước ghi nhận thêm 1,6 nghìn ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 9.000 ca, với 5 trường hợp tử vong ...

Ngày 28/5, tại Hội nghị thường niên lần thứ 9 của Chương trình “Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tháng 5, cả nước ghi nhận thêm 1,6 nghìn ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 9.000 ca, với 5 trường hợp tử vong, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là cao điểm sốt xuất huyết. Bởi tại Việt Nam, sốt xuất huyết thường xuất hiện rải rác trong năm và đạt đỉnh từ tháng 7 - 10; trung bình mỗi năm có 100.000 ca mắc, có khoảng 100 ca tử vong. 

TIN LIÊN QUAN

 

img

Do sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị sốt xuất huyết đặc hiệu, nên Việt Nam rất quan tâm đến các biện pháp phòng chống bệnh. Hiện Việt Nam là quốc gia thứ 2 trên thế giới (sau Úc) triển khai dự án ứng dụng thả muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia trên thực địa tại đảo Trí Nguyên, TP Nha Trang nhằm đánh giá hiệu quả giảm lan truyền bệnh này. Tại Hội nghị, Việt Nam sẽ cùng các nước tham gia dự án đánh giá lại hiệu quả và đưa ra kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới.

H.Q
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.