Thời sự

Dịch vụ ăn theo xác cá voi dạt biển Nghệ An

27/05/2016, 17:52
image

Nhiều dịch vụ giải khát, trông giữ xe, đồ ăn nhẹ… mọc lên như nấm dọc bãi biển có cá heo "khủng" chết.

IMG_1818

Cá voi chết cách bờ biển Diễn Thịnh, Diễn Châu ( Nghệ An) 2 hải lý

 Sáng 27/5, ngư dân Cao Huy Hùng ra khơi đã phát hiện 2 con cá voi chết ở biển Diễn Thịnh, Diễn Châu ( Nghệ An), sau đó đã trình báo với chính quyền địa phương.

Theo đó, ông Hùng đã phát hiện một con cá voi dạt  vào cách bờ biển  Diễn Thịnh 2 hải lý, con cá voi dài khoảng 10 m, nặng 7 tấn, cá chết có mùi hôi, thịt có đôi điểm thối rửa, một con nữa đang nằm ngoài khơi cách bờ 10 hải lý.

Video đưa xác cá voi vào bờ biển:

 Được biết, 2 con cá voi này chết đúng vào vị trí mà trước đó người dân đã dùng máy múc xúc cát, tạo đường rãnh để giải cứu một con cá voi g 15 tấn mắc cạn 2 ngày trước 

DSC_1127

Rất đông người dân hiếu kỳ tới xem cá heo chết

 Trước thông tin  cá voi “ khủng” chết dạt bờ, rất đông  người dân khắp nơi đã dổ xô đến xem.  Do thời tiết nắng nóng, hàng loạt quầy hàng nước giải khát di động, thức ăn nhanh đã mọc lên dọc bãi biển để phục vụ người dân hiếu kỳ. Các điểm trông giữ xe mọc lên tạm bợ từ ngoài đường đê vào tận bãi biển với giá 5.000 đồng/xe máy, ô tô 15 .000 đồng/ xe.

13321181_850962765009552_1512281505_o

Người dân đưa dưa hấu ra bãi biển bán phục vụ người đến xem cá voi chết

13313741_850962801676215_339502490_o

Dịch vụ giải khát mở ra phục vụ người dân tới xem trục vớt cá voi chết

13313581_850962745009554_1373696771_o

 Mở dịch vụ gửi xe máy và ô tô để người dân vào xem cá voi chết

Ông Nguyễn Văn Nam trú Diễn Ngọc, Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, nghe tin có cá voi “khủng” chết dạt bờ Diễn Thịnh, ông cùng gia đình đã tới xem. Do trời nắng nóng, cả nhà vào ngồi uống nước ở các quán di động gần bờ biển  chờ xem trục vớt cá voi.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao Thông,  con cá voi chết 7 tấn hiện đã cách bờ 300m. Theo cơ quan chức năng dự kiến đến khoảng 5h chiều nay khi thủy triều đạt đỉnh, sẽ tiến hành đưa xác cá voi vào bờ để tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.