Thế giới giao thông

Dịch vụ tàu điện Đài Trung dừng hoạt động ngay sau khi chạy thử nghiệm

23/11/2020, 06:24

Hệ thống tàu điện cao tốc công cộng ở thành phố Đài Trung ở Đài Loan bị tạm đình chỉ vô thời hạn sau khi chạy thử nghiệm.

img
Tàu điện cao tốc công cộng chạy thử nghiệm tại Đài Trung

Chính quyền thành phố Đài Trung ở Đài Loan cho biết, hoạt động của tuyến đầu tiên của hệ thống tàu điện cao tốc công cộng (Đài Trung MRT), phương tiện bắt đầu chạy thử nghiệm vào ngày 16/11, sẽ bị tạm đình chỉ vô thời hạn bắt đầu từ hôm Chủ nhật cuối tuần qua do một trong các chuyến tàu của nó gặp trục trặc lớn.

Một trong những chuyến tàu của hệ thống tàu điện ngầm đã báo cáo một sự bất thường vào khoảng trưa 21/11 tại nhà ga của Ga tàu cao tốc Đài Trung, dẫn đến việc tạm dừng dịch vụ trong một tiếng rưỡi. “Một cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy khớp nối kết nối giữa hai toa tàu đã bị hỏng”, Tổng công ty vận tải nhanh hàng loạt Đài Trung cho biết trong một tuyên bố.

Tuyến Đài Trung MRT, còn có tên khác là “Tuyến Xanh”, kéo dài 16,71km từ Ga Beitun ở phía Đông Bắc đến ga Đài Trung ở phía Tây Nam và phục vụ khách lên và dừng ở tất cả 18 ga.

img

Covid-19: Hàng không Đài Loan tổ chức các chuyến bay "không đỗ ở đâu" 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.