Giáo dục

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 ở Khánh Hòa là giả mạo

19/06/2019, 15:35

Ngày 19/6, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, bảng điểm chuẩn vào các trường đang được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội là bảng điểm giả mạo.

img
Điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 cũng vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa công bố. Sở này khẳng định hiện chưa có điểm chuẩn vào các trường. Ảnh chụp màn hình trang thông tin tra cứu điểm thi

Theo đại diện Sở GD&ĐT Khánh Hòa, đây là thông tin giả mạo, người dùng mạng xã hội lấy thông tin từ 6 - 7 năm trước về đăng lại. Hiện, Sở mới công bố điểm thi của thí sinh; sớm nhất 29/6 mới giải quyết xong điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10. Khi đó, điểm chuẩn sẽ công bố trên website của Sở, các trường THPT, các phòng giáo dục và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Trước đó, trên mạng xã hội đang lan truyền Bảng điểm chuẩn xét tuyển Trung học phổ thông được dẫn nguồn từ website của một tờ báo tại tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, ghi rõ điểm chuẩn các lớp chuyên trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn và điểm chuẩn vào 20 trường Trung phổ thông khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gây hoang mang cho học sinh và phụ huynh.

img
Học sinh tham gia kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa)

Theo kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở GD&ĐT Khánh Hòa vừa công bố, môn Toán có 47,6% trên điểm trung bình; môn Văn 33,6% trên điểm trung bình; môn Anh có 25,9% trên điểm trung bình. Đáng chú ý, môn Toán có 668 bài thi điểm 0; 29 bài thi đạt điểm 10. Môn Văn có 31 bài thi điểm 0; điểm cao nhất có 2 bài thi là 8,75 điểm. Môn tiếng Anh có 2 bài thi điểm 0, bài điểm 10 thì có 9 bài thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.