Giao thông

Điểm danh hơn 40 tuyến đường, phố mới Hà Nội sắp đặt tên

24/11/2018, 16:08

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số tuyến đường.

ha-noi-dat-ten-duong-pho-ava

42 tuyến, đường phố sắp được Hà Nội đặt tên mới

Theo đó, Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2018 gồm 42 tuyến đường, phố đề nghị đặt tên mới; 5 đường, phố điều chỉnh độ dài và 1 công trình công cộng của 17 quận, huyện.

Cụ thể: Quận Hà Đông có tới 9 tuyến đường, phố được đề nghị đặt tên. Đây là quận có nhiều tuyến phố mới được đề nghị nhất gồm: Hà Cầu; Cầu Đơ; Phúc La; Văn Khê; Nguyễn Thanh Bình; Vũ Văn Cẩn; Vũ Trọng Khánh; Dương Lâm; Ngô Đình Mẫn.

Quận Bắc Từ Liêm có 3 tuyến đường, phố: Đường Tân Dân; Nguyễn Đình Tứ; Tôn Quang Phiệt.

Quận Cầu Giấy có 3 tuyến phố mới gồm: Tú Mỡ; Nguyễn Quốc Trị; Khúc Thừa Dụ.

Quận Đống Đa cũng có 3 tuyến phố mới gồm: Tam Khương; Trung Phụng; Nguyễn Ngọc Doãn;

Quận Tây Hồ 3 tuyến phố mới là Đồng Cổ; Bùi Trang Chước; Vũ Miện.

Quận Long Biên đặt tên 3 tuyến đường, phố gồm: Hồng Tiến; Hoàng Thế Thiện; Nam Đuống.

Cùng đó, các huyện Ba Vì, Thanh Trì cũng có 3 đường mới. Các quận, huyện khác như Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Thường Tín, Hai Bà Trưng, Quốc Oai, Sóc Sơn, Đan Phượng cũng có từ 1-2 tuyến đường, phố được đặt tên.

Nghị quyết cũng điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, phố như: Nguyễn Văn Huyên, quận cầu Giấy; Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng; Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm…

Nghị quyết này sẽ được HĐND TP. Hà Nội họp, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV diễn ra vào tháng 12 tới.

Trước đó, vào tháng 1/2018, UBND TP. Hà Nội đã quyết định điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố và đặt tên mới cho 19 đường phố thuộc các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.