Hạ tầng

Điểm danh những công trình giao thông Hà Nội sắp đầu tư trong 5 năm tới

01/04/2020, 15:04

Hà Nội tập trung các giải pháp nhằm thúc tiến độ gần 50 dự án hạ tầng giao thông khung để hạn chế ùn tắc.

img
Hà Nội tập trung các giải pháp nhằm thúc tiến độ gần 50 dự án hạ tầng giao thông khung để hạn chế ùn tắc. Ảnh: minh họa

UBND TP. Hà Nội cho biết, tới đây sẽ huy động nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng giao thông khung để hạn chế ùn tắc giao thông.

Trong đó, thành phố sẽ tập trung vào 48 dự án giai đoạn 2016-2020. Bao gồm: 8 dự án đã hoàn thành; 9 dự án đã khởi công và đang triển khai thi công; 3 dự án đang chuẩn bị khởi công; 28 dự án đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công trong giai đoan 2021-2025.

Điển hình là các dự án đường vành đai như: dự án đường Vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở để khép kín đường vành đai 2; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công đoạn Đầm Hồng - QL1A, tiếp tục triển khai công tác đầu tư đoạn còn lại trên địa bàn quận Cầu Giấy và Thanh Xuân đối với vành đai 2,5…

Cùng đó, Hà Nội sẽ đầu tư các tuyến quốc lộ, các trục hướng tâm như cải tạo nâng cấp mở rộng 5 tuyến quốc lộ hiện có, trục tây Thăng Long, trục phía Nam và 8 cầu qua sông Hồng, sông Đuống theo quy hoạch như: cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Đuống 2, cầu Giang Biên.

Đối với đường sắt đô thị, Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công 3 tuyến trong giai đoạn 2021-2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.