Tư vấn

Điểm danh "tính năng khủng" của tiêm kích đa năng Typhoon

08/04/2016, 16:06

Typhoon luôn được dự trù để trở thành máy bay chiến đấu chiến thuật với khả năng tấn công không đối đất mạnh.

1.2

Tiêm kích đa năng Eurofighter Typhoon (Cuồng Phong) - tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 nổi tiếng do tập đoàn Eurofighter GmbH (gồm Tập đoàn EADS của Đức - Tây Ban Nha, BAE System của Anh và Aleni Aeronautica của Italy) thành lập năm 1986 giữa các nhà sản xuất hàng không Châu Âu. Tuy nhiên, những cuộc nghiên cứu dự án Typhoon đã bắt đầu từ năm 1979.

1.3

Được phát triển với các tính năng như sự nhanh nhẹn, khả năng thao diễn, tàng hình và hệ thống điện tử hiện đại, nó có thể tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển bằng tên lửa, bom có độ chính xác cao. Việc chế tạo hàng loạt Eurofighter Typhoon đang được tiến hành và chiếc máy bay này đã chính thức đi vào hoạt động trong Không quân Ý và Không quân Tây Ban Nha. 

1.4

Áo đã mua 18 chiếc Typhoon, trong khi Ả Rập Saudi đã ký kết một hợp đồng ngày 18 tháng 8 năm 2006 mua 72 chiếc do BAE Systems sản xuất. Đội bay: 1 hoặc 2 người

1.5

Chiến đấu cơ phản lực cánh tam giác - cánh mũi "Cuồng Phong" được thiết kế với chiều dài 15,96m, sải cánh 10,95m, chiều cao 5,28m, diện tích cánh 50 m², trọng lượng cất cánh tối đa 23,5 tấn. Máy bay được chế tạo với vật liệu composite sợi carbon chiếm tới hơn 70% khiến trọng lượng nhẹ đi nhiều.

1.6

Typhoon được trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Eurojet EJ200 cung cấp lực đẩy khô 60kN và lực đẩy khi đối lần hai 90kN. Tốc độ tối đa của máy bay đạt được 2.390km/h ở trần bay cao, trần bay tối đa 19.812m, tầm hoạt động 1.390km.

1

Với hai động cơ hiện đại, tiêm kích đa năng Typhoon cũng sở hữu khả năng tương tự chiến đấu cơ tàng hình F-22A là đạt tốc độ siêu âm Mach 1,5 mà không cần đốt nhiên liệu lần hai. Ngoài ra, thiết kế khí động học cùng hệ thống lái fly-by-wire hiện đại của Typhoon được đánh giá cao, các chuyên gia còn cho rằng Typhoon có khả năng cơ động chỉ đứng sau F-22A.

3.1

Đặc biệt, tiêm kích Typhoon được tuyên bố là có khả năng tàng hình. Tuy nó không có kỹ thuật tàng hình mọi khía cạnh như F-22A, nhưng thiết kế của nó thực sự có tích hợp một số tính năng hạn chế khả năng bị thám sát.

1.7

Tuy nhiên, nhu cầu cấp thiết về khả năng này của Không quân Hoàng gia chỉ khiến việc tích hợp khả năng tấn công mặt đất ở mức "trung bình", dựa trên thiết bị chỉ định laser của Rafael/Ultra Electronics Litening III và Enhanced Paveway II G/LGB, sớm hơn dự định. 

1.8

Một hệ thống với khả năng tấn công mặt đất mạnh hơn khác sẽ được hoàn thành và trang bị cho mọi quốc gia thành viên dự án sau này. Khả năng này của Không quân Hoàng gia sẽ cho các máy bay thuộc Block 5 sẽ được chuyển giao cuối Tranche 1 và, bằng cách trang bị thêm thiết bị mới, trên mọi máy bay phản lực Tranche 1 của Không quân Hoàng gia.   

1.9

Thiết bị HOTAS quy ước đang ở giai đoạn khái niệm được tăng cường bằng một hệ thống nhập dữ liệu tiếng nói trực tiếp cho phép phi công thực hiện các quy trình lựa chọn phương thức hoạt động và nhập dữ liệu bằng giọng nói.  

1.10

So với các chiến đấu cơ thế hệ 4 trên thế giới, buồng lái và giao tiếp người/máy của Typhoon được tuyên bố là rất hiện đại giúp giảm bớt nhiều khối lượng công việc của phi công.

1.11

Buồng lái Typhoon được phát triển dựa trên các kiểu buồng lái kính tiên tiến trước đó từng được áp dụng trên những loại máy bay F/A-18 và Mirage 2000, vẻ ngoài tương tự nhau nhưng làm việc hiệu quả hơn với những hoạt động tự động không cần sự can thiệp của phi công.

4.1

Có thể thấy rõ trong ảnh, buồng lái của Typhoon được trang bị các màn hình màu và HUD hiển thị thông tin rõ ràng, dễ nhìn. Chưa kể, phi công lái còn trang bị hệ thống hiển thị mục tiêu trên mũ bay tích hợp khả năng phóng tên lửa chỉ bằng một cái "ngoái nhìn".

5.1

Tuy được đánh giá cao trên nhiều mặt nhưng đáng ngạc nhiên là Typhoon lại đang sử dụng radar xung doppler quét cơ khí CAPTOR thay vì loại radar mạng pha chủ động. Nhưng trong tương lai gần, các máy bay Typhoon có thể được hiện đại hóa với radar mạng pha CAPTOR-E có khả năng phát hiện F-35 cách 59km.

1.12

Về hỏa lực, tiêm kích đa năng Typhoon trang bị pháo 27mm với 150 viên đạn và 13 điểm treo trên cánh và dưới thân cho phép mang tổng cộng 7,5 tấn vũ khí. Typhoon có khả năng tác chiến tấn công mọi mục tiêu trên không, trên biển và trên bộ với bộ vũ khí "đa quốc gia" do Mỹ và các nước châu Âu sản xuất.

5.2

Trong tác chiến không đối không, Typhoon có thể mang tên lửa đối không tầm ngắn IRIS-T, AIM-9, AIM-132 và tên lửa tầm trung - xa AIM-120 và MBDA Meteor.

5.3

Trong tác chiến đối đất, Typhoon mang được các loại tên lửa không đối đất tầm ngắn AGM-65 (Mỹ); tên lửa hành trình KEPD 350 (Đức) đạt tầm 500km; tên lửa hành trình Storm Shadow (liên doanh Anh-Pháp) đạt tầm 560km; bom dẫn đường laser Paveway. Trong tương lai, Eurofighter đang nghiên cứu tích hợp bom JDAM và SDB lên Typhoon, theo Lao động, Kiến thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.