Thời sự

Điểm kinh doanh ẩm thực ở Cần Thơ xây trên đất nông nghiệp bị phạt 68 triệu

22/02/2023, 22:05

Quán Ẩm thực đồng quê Mekong ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ bị phạt 68 triệu đồng vì xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngày 22/2, một cán bộ địa chính xây dựng của UBND phường Long Hòa cho PV Báo Giao thông biết, đang hoàn tất hồ sơ trình UBND quận Bình Thủy để phê duyệt kế hoạch xử lý quán Ẩm thực đồng quê Mekong, nằm trên địa bàn khu vực Bình An.

Theo đó, quán ăn này được xây trái phép trên đất của ông T.T.Đ. (ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Phần diện tích xây dựng trái phép được ngành chức năng xác định khoảng 600m2, trong tổng diện tích đất gần 5.000m2.

img

Quán Ẩm thực đồng quê Mekong xây trên đất nông nghiệp.

Trong diện tích đất sai phạm có 254m2 đất lúa, 236m2 đất cây lâu năm, 117m2 đất rạch thủy lợi.

Khi phát hiện quán ăn xây dựng trái phép, UBND phường Long Hòa đã cử đoàn cán bộ đến kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản vi phạm. Nhưng sau đó, chủ đầu tư quán ăn vẫn tiếp tục xây dựng và đi vào hoạt động.

Ngày 12/10/2022, UBND quận Bình Thủy có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ. 68 triệu đồng, đồng thời buộc ông khôi phục lại hiện trạng đất.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, quán Ẩm thực đồng quê Mekong được xây dựng với nhiều tum nhỏ riêng biệt phục vụ thực khách. Bao quanh quán là tường gạch, song sắt kiên cố.

img

Chủ đầu tư nhà hàng Sân Bay xin tự tháo dỡ trong 7 ngày.

Trước đó, như Báo Giao thông đã phản ánh, nhà hàng Sân Bay ở khu vực Bình Nhựt (cách quán Ẩm thực đồng quê Mekong khoảng 500m, cùng một tuyến đường) được ngành chức năng xác định xây trái phép trên hơn 1.000m2 đất lúa.

Chủ xây dựng nhà hàng Sân Bay bị phạt 80 triệu đồng, UBND quận Bình Thủy cũng có quyết định cưỡng chế buộc nhà hàng này khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Sau đó, chủ đầu tư nhà hàng này xin tự tháo dỡ trong 7 ngày, bắt đầu từ 20/2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.