Thời sự Quốc tế

Điểm mặt 4 tiểu hành tinh lớn đang bay đến Trái Đất

03/07/2019, 19:19

Các nhà khoa học nêu tên bốn tiểu hành tinh được biết có khả năng va chạm với Trái Đất.

img
Ảnh minh họa: European Southern Observatory

Theo báo Sputnik của Nga, đầu tiên là tiểu hành tinh 1979 XB, có đường kính 900 mét, hiện đang đi qua hệ Mặt Trời với tốc độ khoảng 70.000 km / h và mỗi giây tiếp cận gần thêm Trái Đất 30 km.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu xếp tiểu hành tinh tiểu hành tinh 1979 XB ở vị trí thứ hai trong "danh sách rủi ro" trong số các tiểu hành tinh gần đang bay gần Trái Đất.

Thứ hai là tiểu hành tinh Apophis có kích thước tương đương bốn sân bóng đá, đang ở cách chúng ta hơn 200 triệu km, nhưng vào năm 2029, nó sẽ tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách 30.000 km.

2010 RF12 là tiểu hành tinh thứ ba, theo dự báo, trong trường hợp va chạm với Trái Đất, 2010 RF12 sẽ gây ra thiệt hại nhẹ hơn một chút so với thiên thạch rơi xuống ở Chelyabinsk năm 2013.

Tiểu hành tinh cuối cùng có tên 2000 SG344, hiện ở khá xa, nhưng mỗi giây nó lại tiếp cận gần thêm với Trái Đất 1,3 km.

Tiểu hành tinh này di chuyển xung quanh Mặt Trời gần giống như Trái Đất, cho phép con người quan sát thường xuyên để đánh giá rủi ro của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.