Doanh nghiệp

Điểm mặt hãng taxi chưa chịu giảm cước

05/12/2014, 06:41

Đã hơn 10 ngày kể từ lần thứ 10 xăng dầu giảm giá liên tiếp, nhưng nhiều hãng taxi vẫn chưa thực hiện giảm giá cước; một số khác có giảm nhưng mức giảm không đáng kể, chỉ như để đối phó...

Phần lớn các hãng taxi trên địa bàn TPHCM đều kê khai giá cước mới
Phần lớn các hãng taxi trên địa bàn TPHCM đều kê khai giá cước mới

Hà Nội: 55% doanh nghiệp “án binh bất động”

Ngày 3/12, PV Báo Giao thông đã thực hiện khảo sát nhiều doanh nghiệp taxi trên địa bàn Hà Nội và nhận thấy, vẫn còn khá nhiều đơn vị giữ nguyên mức giá từ đầu năm, như: Vic Group, Anh Huy, Tuấn Linh, Long Biên... Cụ thể, taxi Long Biên vẫn giữ mức giá từ ngày 1/1, với loại xe nhỏ Kia, Getz có giá mở cửa 9 nghìn đồng, từ km 1-21: 12 nghìn đồng/km, từ km 21 trở đi: 10 nghìn đồng/km. Các loại xe “sang” hơn như: Gentra, Verna, Vios vẫn giữ mức giá mở cửa 10 nghìn đồng/km, từ km 1-21: 13 nghìn đồng/km, sau km 21: 11nghìn đồng/km. Taxi Vic Group, Anh Huy, Tuấn Linh... cũng “án binh bất động” tương tự.

Với chặng dài Nội Bài - Hà Nội và ngược lại, hầu hết các doanh nghiệp taxi vẫn giữ nguyên mức giá từ đầu năm. Gọi đến taxi Nội Bài (043.8868888), giá cước Hà Nội - Nội Bài (đón từ quận Hoàn Kiếm đổ về phía sân bay) 250 nghìn đồng/xe bốn chỗ; 270 nghìn đồng/xe 7 chỗ. Airport taxi báo giá chặng Hà Nội - Nội Bài 230 nghìn đồng/xe 4 chỗ; 260 nghìn đồng/xe 7 chỗ. Nhân viên các công ty này đều có chung lý giải, đây là mức giá quá thấp nên không thể giảm thêm.   Theo ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cũng lý giải, nhiều doanh nghiệp taxi không giảm cước vì đã không tăng giá khi giá xăng dầu tăng. “Hiệp hội cũng đã đôn đốc, khuyến cáo các doanh nghiệp này tính toán lại chi phí đầu vào, cân nhắc giảm giá ngay khi có thể”, ông Liên cho hay.

Bà Vương Thị Thu Hằng, Trưởng ban Giá (Sở Tài chính Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này, có 52 doanh nghiệp taxi điều chỉnh giảm giá cước trong tổng số 114 doanh nghiệp taxi trên địa bàn, tức còn khoảng 54,4% doanh nghiệp taxi tại Hà Nội vẫn “án binh bất động”.

Còn theo thông tin từ Sở GTVT Hà Nội, đến ngày 3/12, cơ quan này đã nhận được thông báo giá cước của 38 doanh nghiệp taxi, trong đó có 32 đơn vị đăng ký giảm giá, còn lại có 6 đơn vị giữ nguyên giá cước. 

TP HCM: hạn chót kê khai 5/12

Trong báo cáo ngày 25/11 của Phòng Quản lý Vận tải đường bộ, Sở GTVT TPHCM, mới có 13/26 hãng taxi đã giảm giá và niêm yết giá mới. Sáng 3/12, Sở GTVT cho biết, có thêm năm đơn vị nữa đã giảm giá. Khi chúng tôi đề nghị cung cấp danh sách các đơn vị chưa giảm giá thì ông Phạm Đình Đức, Trưởng phòng QLVTĐT đã từ chối. “Biết đâu họ đang làm báo cáo gửi lên nhưng Sở chưa nhận được”, ông Đức nêu lý do.

Trong danh sách mà Phòng QLVTĐT cung cấp về các hãng taxi đã kê khai giá mới, không có tên các hãng lớn như: Savico, Air Taxi, Hoàng Long Taxi, Taxi 27/7…Tuy nhiên sáng 4/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện các hãng này cho biết đã kê khai giá mới và gửi Sở GTVT, Sở Tài chính từ lâu. “Chúng tôi đã gửi Sở GTVT, Sở Tài chính từ trước 20/11. Có dấu xác nhận của văn thư nơi các đơn vị này nhận”, đại diện hãng taxi Savico nói.  

Theo ông Bùi Thanh Thiện, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Đà Nẵng, địa phương có 6 hãng taxi thì tất cả đã kê khai giảm giá, mức giảm từ 700-2.000 đồng/km. Tương tự, tại Quảng Trị, Phó Giám đốc Sở GTVT Lê Thanh Tùng, cho biết, 4 hãng taxi với gần 90 đầu xe đều đã đăng ký giảm giá.  

Hằng Nga

Hiện chỉ có HTX vận tải du lịch Thiên Phúc (Q10) vẫn chưa có báo cáo kê khai giá mới. Chiều 4/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện hãng taxi này cho biết, đang gấp rút hoàn thiện kê khai giá mới để gửi báo cáo Sở Tài chính, Sở GTVT chậm nhất trong ngày 5/12. 

Ông Phạm Đình Đức cho biết, thời hạn cuối để các doanh nghiệp taxi kê khai và niêm yết giá mới sau khi giá xăng giảm là ngày 5/12. Sau thời hạn này, doanh nghiệp nào chưa giảm giá thì Sở GTVT sẽ báo cáo để UBND TP có hướng xử lý.

Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố dịnh, đến ngày 25/11 đã có 32/57 đơn vị kê khai lại giá cước, trong 28 đơn vị giảm giá 2-11%. Điển hình như Chi nhánh công ty TNHH MTV Khách sạn DLVT Vũ Linh kê khai ngày 18/11 với mức giảm 11% so với tháng 10/2014. Công ty CP xe khách và Dịch vụ miền Tây kê khai ngày 18/11 giảm 11,25% so với thời điểm tháng 5/2014... 

Có bốn đơn vị kê khai giữ nguyên giá cước so với mức kê khai liền kề tháng trước, trong đó ba đơn vị đã giữ mức giá cước ổn định từ năm 2012 đến nay.  

img

Có hiện tượng giảm chiếu lệ

Theo số liệu từ Sở Tài chính Hà Nội, từ tháng 10 đến nay, đã 52 doanh nghiệp taxi đăng ký giảm giá với mức giảm 4-9% so với lần giảm giá gần nhất. Tuy nhiên, so với mức giảm 10 lần của giá xăng, nhiều doanh nghiệp taxi chưa giảm giá với tỷ lệ tương ứng. Trong số 52 doanh nghiệp taxi đã đăng ký giảm giá, chỉ 13 doanh nghiệp giảm 1 nghìn đồng/km, còn lại mức giảm phổ biến chỉ 300-500 đồng/km.

Thậm chí, có những doanh nghiệp taxi Hà Nội không giảm tất cả các mức cước, mà chỉ giảm giá mở cửa xe, hoặc cước chặng dưới 20 km. Như taxi ABC đã giảm giá 500 đồng/km từ ngày 13/11, nhưng hiện giá xe cước rẻ nhất là xe Spark bốn chỗ vẫn 9 nghìn đồng (mở cửa); 12.300 đồng/km (từ sau giờ mở cửa đến km 21); 10.300 đồng/km (từ km 21 trở đi). Hay taxi Group từ tháng 10 đến nay đã có hai lần giảm giá, nhưng ở lần thứ nhất (ngày 7/10), Group chỉ giảm 300 đồng/km từ lúc mở cửa đến km 30, còn cước mở cửa, cước đường dài vẫn giữ nguyên. Đến 24/11, Group tiếp tục giảm giá hai nghìn đồng cho giá mở cửa, nhưng rút ngắn thời gian mở cửa từ 0,462-0,560 km xuống còn 0,3 km, các mức cước tiếp theo giảm 200-600 đồng/km. 

Chị Thảo, một khách hàng thường xuyên đi xe taxi Group nhẩm tính: “Trước đây, Group tính giá 14 nghìn đồng cho 560m mở cửa, nay giảm còn 12 nghìn đồng nhưng là cho 300m xe lăn bánh, như thế thì giảm giá lại hóa đắt hơn?”.

Phan Tư - Hải Quỳnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.