Hạ tầng

Điểm mặt loạt dự án giao thông lớn sắp khởi công

22/02/2020, 06:33

Từ nay đến cuối năm 2020, Bộ GTVT dự kiến khởi công xây dựng hàng chục dự án giao thông trên cả nước.

img
Thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Trong số các dự án dự kiến khởi công có nhiều dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Tháng 3/2020 xây dựng cầu Mỹ Thuận 2

Nằm trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, công trình cầu Mỹ Thuận 2 dài khoảng 6,6km (tổng mức đầu tư 5.100 tỷ đồng) vượt sông Tiền nối hai tỉnh Vĩnh Long - Tiền Giang đang được Ban QLDA 7 (đại diện chủ đầu tư) rốt ráo hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để khởi công xây dựng. Đây cũng là dự án cao tốc Bắc - Nam dùng vốn đầu tư công khởi công muộn nhất. Trước đó, dự án Cao Bồ - Mai Sơn đã được khởi công tháng 11/2019 và cao tốc Cam Lộ - La Sơn khởi công tháng 9/2019.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Đinh Công Minh, Phó giám đốc Ban QLDA 7 cho biết, dự án cầu Mỹ Thuận 2 có 4 gói thầu xây lắp (1 gói đường dẫn, 2 gói cầu dẫn và 1 gói cầu chính). Đến nay, Ban QLDA 7 đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện gói đường dẫn, hai gói cầu dẫn đang lựa chọn nhà thầu, còn lại một gói cầu chính sẽ lựa chọn xong nhà thầu trong tháng 6/2020.

“Dự kiến, cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2020, gói thầu xây dựng đường dẫn của dự án sẽ được khởi công. Riêng gói cầu chính dây văng do yếu tố kỹ thuật phức tạp sẽ khởi công sau cùng, dự kiến vào cuối quý 2/2020”, ông Minh nói và cho biết, khi hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ nối liền tuyến cao tốc từ TP HCM đi Cần Thơ theo quy hoạch, đồng thời tạo ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các đường trục chính đang được đầu tư xây dựng, giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và tuyến QL1A.

Sau nhiều năm nghiên cứu, khơi thông nguồn vốn từ nhà tài trợ nước ngoài, dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19) có quy mô rất lớn (tổng mức đầu tư 3.654 tỷ đồng) cũng đang được Ban QLDA 2 triển khai quyết liệt để tiến tới khởi công xây dựng vào cuối năm nay.

Ông Lê Thắng, Quyền Giám đốc Ban QLDA2 cho biết, tuyến QL19 dài khoảng 247km có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông và logistics với hành lang Đông - Tây từ khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải miền Trung. Đồng thời, tuyến đường này còn góp phần phát triển hệ thống đường bộ châu Á kết nối Việt Nam với các nước láng giềng; phát triển hành lang ATGT đường bộ trên QL19 đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về ATGT...

“Dự án nâng cấp QL19 có tổng mức đầu tư 3.654 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước. Hiện nay, nguồn vốn ODA cho dự án đã được phân bổ, tuy nhiên phần vốn đối ứng trong nước vẫn chưa được bố trí nên công tác GPMB và đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà thầu chưa thể triển khai”, ông Thắng nói và cho biết, Ban QLDA 2 đang tích cực làm việc với các bộ, ngành liên quan để kiến nghị sớm bố trí vốn đối ứng cho dự án. Nếu được bố trí trước tháng 3/2020, dự án sẽ kịp tiến độ khởi công vào cuối năm 2020.

9 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phụ thuộc kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Không riêng lĩnh vực đường bộ, một công trình đường thủy nội địa sử dụng nguồn vốn ODA có tổng mức đầu tư lên đến 1.837 tỷ đồng là dự án kênh đào nối hai tuyến sông Đáy - Ninh Cơ trên địa bàn tỉnh Nam Định thuộc dự án phát triển GTVT khu vực Đồng bằng Bắc bộ (WB6) cũng đang dự kiến khởi công xây dựng ngay trong quý 2/2020. Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Quốc Bảo, Phó giám đốc Ban QLDA Đường thủy (đại diện chủ đầu tư) cho biết, công tác GPMB của dự án đã hoàn thành 98%, đơn vị đang triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

“Dự kiến, công trình đầu tư xây dựng kênh đào nối sông Đáy, Ninh Cơ sẽ khởi công xây dựng trong tháng 6/2020”, ông Bảo nói và thông tin thêm, dự án tiến hành xây dựng kênh, âu tàu, cầu vượt âu tàu và đường dẫn nhằm kết nối sông Đáy với tuyến vận tải thủy ven biển qua cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ, Nam Định), phục vụ tàu pha sông biển trọng tải từ 2.000 DWT đầy tải đến 3.000 DWT giảm tải đi qua, góp phần phát triển vận tải thủy ven biển trên trục Bắc - Nam.

Chia sẻ với Báo Giao thông, đại diện Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, trong năm 2020, Bộ GTVT dự kiến khởi công xây dựng 25 công trình giao thông sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau (ngân sách, ODA, PPP) gồm: 19 dự án đường bộ, 4 dự án đường sắt và một dự án đường thủy nội địa.

Đáng chú ý, trong 25 dự án này có 9 dự án đường cao tốc quy mô rất lớn (tổng mức đầu tư 78.860 tỷ đồng) thực hiện theo hình thức PPP (8 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Bộ GTVT dự kiến khởi công 9 cao tốc đầu tư theo hình thức PPP trong năm 2020. Tuy nhiên, tiến độ khởi công của 9 dự án này đang phụ thuộc rất lớn vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư”, đại diện Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Dẫn chứng tại 2 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 và Phan Thiết - Dầu Giây, ông Phùng Tuấn Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư (Ban QLDA Thăng Long) nói: “Hiện Bộ GTVT đang thẩm định kết quả sơ tuyển nhà đầu tư của hai dự án. Sau khi kết quả sơ tuyển được phê duyệt, dự án mới tiến tới đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong trường hợp thuận lợi, dự án lựa chọn được nhà đầu tư mới có thể khởi công xây dựng vào cuối năm 2020”.

Lộ trình dự kiến khởi công các dự án giao thông lớn

Quý I/2020: Dự án Cầu Mỹ Thuận 2.

Quý II/2020:
- Dự án nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL25.
-Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24
- Dự án kênh nối hai sông Đáy - Ninh Cơ.

Quý III/2020:
- Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM.

Quý IV/2020:
- Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM.
- 8 dự án cao tốc Bắc - Nam và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.