Pháp luật

Điểm tin pháp luật: "Cò vé" đánh cả bảo vệ ga Sài Gòn

11/12/2014, 13:14

"Cò vé" đánh cả bảo vệ ga Sài Gòn; Bị tạt a xít khi đang ngồi ăn sáng; "Trùm" trường gà ra đầu thú sau hơn một năm lẩn trốn... là những sự kiện nóng khiến dư luận quan tâm.

Hành khách mua vé tàu ở ga Sài Gòn
Hành khách mua vé tàu ở ga Sài Gòn

"Cò vé" đánh cả bảo vệ ga Sài Gòn

Liên quan đến việc “cò vé” tàu diễn ra công khai ở khu vực trước ga Sài Gòn, chiều qua (10/12), ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ga Sài Gòn cho biết, nhà ga đã làm việc với địa phương để nhờ hỗ trợ, dẹp nạn cò vé trước khu vực ga. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra ngày càng công khai. 

“Nhiều “cò vé” nói thẳng, họ là công dân nên có quyền ra vào khu vực ga, không cớ gì bảo vệ lại đuổi. Vừa rồi, có trường hợp “cò vé” còn đánh lại bảo vệ ga. Vụ việc đang được công an quận 3 xử lý”, ông Thành nói.

Bị tạt a xít khi đang ngồi ăn sáng

Ngày 10/12, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ ông Võ Duy Khánh (43 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), chủ một cơ sở nước đá bị tạt a xít.

Ông Võ Duy Khánh đang được cấp cứu tại bệnh viện
Ông Võ Duy Khánh đang được cấp cứu tại bệnh viện

Khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Khánh đang ngồi ăn sáng tại một quán cóc ven đường Quang Trung (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng) thì bị một đối tượng lạ mặt lao tới, tạt a xít vào mặt. Ông Khánh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị bỏng nặng toàn bộ vùng mặt, vùng bụng và tay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Được biết, ông Khánh không hề có mâu thuẫn với ai trước đó.

“Trùm” trường gà ra đầu thú sau hơn một năm lẩn trốn: 

Sau hơn một năm lẩn trốn, trưa 10/12, Hoàng Quý (SN 1975, trú tại KV7, P An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), đối tượng cầm đầu đường dây đá gà cực lớn ở Cần Thơ bị Công an triệt phá vào tháng 3/2013, đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Cần Thơ đầu thú. Cơ quan CSĐT xác định, trường gà do Quý đứng ra tổ chức từ năm 2010. Mỗi ngày, Quý tổ chức từ 10-15 độ gà, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Khi trường gà bị triệt phá, Quý đã bỏ trốn. 

Bẫy chuột chết người, lĩnh 4 năm tù

Ngày 10/12, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP HCM đã tuyên phạt bốn năm tù với bị cáo Nguyễn Thế Trung (SN 1985, trú tại xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về tội giết người. Ngày 9/3, Trung rủ anh Nguyễn Hữu Trí cùng đi bẫy chuột bằng điện, hậu quả làm anh Lê Hoàng Vân trú cùng xã, bị điện giật chết trên đường đi thăm ruộng. Tại phiên sơ thẩm, Trung  bị phạt năm năm tù, Trí hai năm tù. Sau đó, Trung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bắt giữ ba đối tượng cướp tài sản

Ngày 10/12, tin từ CQ CSĐT Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ba đối tượng: Nguyễn Đình Công (SN 1986), Nguyễn Hữu Tới (SN 1997) và Nguyễn Đăng Việt (SN 1993, cùng trú tại Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Đêm 9/10, ba đối tượng này đã cướp xe máy và điện thoại của chị Mai Thị T. (trú Quế Võ, Bắc Ninh).

Tạm giữ hơn 1,3 tấn mỡ, 5.400 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Khoảng hơn 1h ngày 10/12, trên QL1, đoạn qua xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Giang đã phát hiện ô tô BKS 98K - 6538 do Nguyễn Anh Dũng (trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) điều khiển đang vận chuyển 1.320kg mỡ nước động vật không rõ nguồn gốc. Cùng ngày, Chi cục QLTT tỉnh tiếp tục phát hiện ô tô BKS 29C - 08.176 do Nguyễn Toàn Thắng (trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn) điều khiển, chở 5.400 con vịt giống không rõ nguồn gốc và kiểm dịch động vật. Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ.

P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.