Điểm tin pháp luật: Đi xe biển giả còn chửi 141

31/12/2014, 16:13

Đi xe biển giả còn chửi 141; Xác phụ nữ cháy đen ở cổng nhà; Băng trộm két sắt sa lưới... là những thông tin nóng khiến dư luận quan tâm.

img

Đi xe biển giả còn chửi 141

Chiều 30/12, Trung tá Lưu Mạnh Tuyến, Tổ trưởng Tổ Y2/141 Công an Hà Nội cho biết, đã bàn giao đối tượng Hoàng Văn Phong (SN 1990, ở Kim Bảng, Hà Nam) cho công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai để lập hồ sơ xử lý hành vi đi xe mang BKS giả.  Chiều 29/12, tại nút giao thông Giải Phóng - Kim Đồng, khi được yêu cầu dừng xe xử lý vì lỗi không đội MBH, Phong đã liên tục chửi bới, thách thức Tổ công tác. Sau khi khống chế đối tượng, qua xác minh, cảnh sát xác định biển số xe của Phong là biển giả.

VTV bị phạt 15 triệu đồng

Theo Quyết định 1987 của Thanh tra Bộ TT&TT ngày 30/12, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã bị phạt 15 triệu đồng vì đưa thông tin sai khi thực hiện phóng sự “Công Phượng gian lận tuổi”. Trước đó, chương trình Chuyển động 24h phát sóng trên VTV1 có một số nội dung sai về độ tuổi của cầu thủ Công Phượng.

Xác phụ nữ cháy đen ở cổng nhà

Chiều 30/12, Công an quận Kiến An xác nhận, cơ quan này đang phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ chết cháy tại cổng nhà riêng thuộc khu vực Cụm công nghiệp Quán Trữ. Nạn nhân được xác định là bà Đoàn Thị Hương (49 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An).

Băng trộm két sắt sa lưới

Ngày 30/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã (Bộ Công an) bắt giữ Huỳnh Văn Nghi (SN 1988, trú Đồng Nai) tại TP HCM, di lý về Tây Ninh đều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trong khoảng thời gian từ 12/2005 đến 9/2011, nhóm của Nghi gồm 18 người đã thực hiện 11 vụ đột nhập nhà dân trộm két sắt ở các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, lấy đi gần 8 tỷ đồng.

 

CSGT Quảng Ninh trao trả gần 23 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiều 30/12, tại TX Quảng Yên (Quảng Ninh), Đội TTKS giao thông 1-18, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh đã trao trả gần 23 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân cho anh Võ Thành Chung (SN 1978, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả). Số tiền và giấy tờ trên được tổ công tác của đơn vị do Thượng úy Nguyễn Quang Dũng làm tổ trưởng, phát hiện trong khi TTKS lưu động trên QL 18A, đoạn thuộc xã Kim Sơn, huyện Đông Triều vào lúc 5h30 cùng ngày.

P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.