An ninh hình sự

Điểm tin pháp luật: Đình chỉ công tác 2 trung úy CSGT

01/12/2014, 10:38

Tạm đình chỉ công tác 2 trung úy CSGT; điều tra vụ bé 9 tuổi, bị giết và ném xác xuống giếng, phát hiện nhiều băng nhóm có tổ chức... là những sự kiện gây nhiều chú ý...

Đình chỉ công tác 2 trung úy CSGT

Ngày 30/11, thông tin từ Văn phòng Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an tỉnh này vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với hai Trung úy CSGT để làm rõ một số sai phạm liên quan.

Thời gian đình chỉ từ ngày 29/11. Đó là Trung úy Phạm Đức Toàn (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận đăng ký xe) và Trung úy Nguyễn Nhựt Trường (cán bộ kiểm tra và lưu trữ hồ sơ).  Thông tin ban đầu cho biết, hai Trung úy này trong quá trình công tác có dấu hiệu cố tình làm trái một số quy định khi làm hồ sơ đăng ký xe để trục lợi cá nhân. Trước đó, công an tỉnh Bến Tre cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trung úy Nguyễn Quốc Lâm (Phòng CSGT tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi nhận hối lộ để làm giấy tờ, hợp thức hóa xe không rõ nguồn gốc.

Chiếc giếng nơi phát hiện cháu Đạt
Chiếc giếng - nơi phát hiện cháu Đạt. Ảnh: P.Tuấn

Điều tra vụ cháu bé 9 tuổi bị giết, ném xác xuống giếng phi tang: Chiều 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ giết người kinh hoàng tại huyện Hà Trung. 

Trước đó, chiều 29/11, vợ chồng anh Vũ Ngọc Hoàn (xóm 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung) đi làm về phát hiện xác con trai mình là cháu Vũ Đức Đạt (9 tuổi) bị ném xuống giếng. Sau khi đưa xác lên, gia đình phát hiện cháu Đạt bị một vết đập ở đầu làm vỡ sọ, cùng nhiều vết chém, trong đó tay bị chém đứt hai ngón, cổ bị cuốn chặt bởi một sợi dây.

Bắt đối tượng viết bài có nội dung xấu: Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM vừa bắt quả tang, sau đó ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Hồng Lê Thọ (SN 1949, trú tại số 32 Cửu Long, phường 15, quận 10).

Do có hành vi đăng tải các bài viết trên internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan Nhà nước. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của Thọ để xử lý theo quy định.

TP HCM phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức: Ngày 30/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến làm việc với công an TP HCM về tình hình công tác năm 2014.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP HCM cho biết, trong năm 2014, trên địa bàn thành phố xảy ra 6.381 vụ phạm pháp hình sự, tăng 163 vụ (2,62%) so với năm 2013. Nhưng các loại án giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, hiếp dâm đều được kéo giảm mạnh. Công an TP HCM điều tra khám phá 4.248 vụ phạm pháp hình sự - đạt tỷ lệ 66,57%, triệt phá 879 băng nhóm, bắt 2.142 đối tượng. Công an TP HCM cũng phát hiện một số băng nhóm, hình sự từ các tỉnh, thành phố phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định...), miền Trung dịch chuyển vào TP HCM câu kết thành băng nhóm tội phạm có tổ chức.

P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.