An ninh hình sự

Điểm tin pháp luật: Giấu dao bầu trong cốp xe, đụng 141

08/01/2015, 13:30

Giấu dao bầu trong cốp xe, đụng 141; Chở thuốc lá lậu, gây tai nạn chết người; Đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của công ty... là những thông tin nóng gây chú ý dư luận.

 

Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vấp phải phản ứng của nhà xe khi kiểm tra hoạt động xe Uber
Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vấp phải phản ứng của nhà xe khi kiểm tra hoạt động xe Uber

Giấu dao bầu trong cốp xe, đụng 141

Tổ công tác đặc biệt Y1/141 Công an TP Hà Nội vừa bàn giao đối tượng Lê Văn Dũng (SN 1976, ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho Công an phường La Khê, quận Hà Đông để làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép.

Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều 7/1, Thượng tá Lê Hữu Dự, Đội phó Đội CSGT số 1, Tổ trưởng Tổ công tác Y1/141 cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, Tổ công tác Y1 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) đã phát hiện Dũng điều khiển xe máy BKS 29Y3-049.57 lưu thông hướng QL6 - Hà Nội không đội MBH nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.  Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện trong cốp xe của Dũng có một con dao bầu dài khoảng 30 cm. Trước những dấu hiệu bất thường và thái độ quanh co của Dũng, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng Lê Văn Dũng cùng tang vật về công an phường La Khê, xác minh xử lý theo thẩm quyền. 

Bắt giữ người phụ nữ vận chuyển 200g ma túy đá

Ngày 7/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Gái (SN 1963, trú tại thôn Chợ Đồn, xã Nga Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi vận chuyển ma túy trái phép. Trước đó, tại QL37, đoạn qua thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái (Việt Yên, Bắc Giang), Gái bị cảnh sát bắt quả tang đang tàng trữ, vận chuyển 200g ma túy đá. Đối tượng khai mua của một người Trung Quốc giá 39 triệu và đang chuẩn bị đi bán lại với giá 45 triệu.

Chở thuốc lá lậu, gây tai nạn chết người

Ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ Huỳnh Tấn Hoàng (35 tuổi, trú tại Long An) cùng hai đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu hàng cấm”, “Gây tai nạn chết người”. Chiều 5/1, Hoàng điều khiển xe ô tô BKS 51A-020.17 chở 4.500 bao thuốc lậu trên Tỉnh lộ 822, khi đến khu vực ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa thì va chạm với xe gắn máy BKS 62T1-8898 do anh Phạm Văn Dũng (SN 1971) điều khiển đang lưu thông phía trước, khiến anh Dũng tử vong tại chỗ. 

Bắt giữ gần 20kg ma túy

Vào lúc 3h30 ngày 7/1, Đội Thủ tục hàng hóa Xuất nhập khẩu 1 Ka Long (Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh) phát hiện chiếc đò sắt gắn máy BKS QN 4231 đi từ địa phận Trung Quốc sang có dấu hiệu khả nghi nên đã truy đuổi, hai đối tượng trên đò đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm phương tiện và một túi xách du lịch cỡ lớn có khoảng 19,8 kg ma tuý chứa trong 10 túi bóng đen, trong đó có trên 40 nghìn viên ma túy tổng hợp; 4 kg các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá; khoảng 2 kg chất bột nghi là heroin.

Bị lập biên bản, chủ xe Uber phản ứng

Ngày 7/1, TTGT (Sở GTVT TP HCM) đã kiểm tra hoạt động xe vận chuyển khách bằng phần mềm Uber tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Khi bị lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra và lập biên bản vi phạm một số tài xế, chủ xe, đơn vị kinh doanh vận tải đã phản ứng. 

Đối với lỗi không có hợp đồng với hành khách đi xe, theo các chủ xe, do đây là hình thức kinh doanh vận tải bằng hệ thống phần mềm và khi hành khách đăng ký đặt chỗ trên hệ thống mạng đã có những quy định ràng buộc trách nhiệm giữa nhà xe và hành khách. Nếu hành khách chấp nhận các điều khoản thì đăng ký chứ không cần thiết phải có hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và hành khách như xe taxi truyền thống.

Đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của công ty

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989, trú tại khu Lâm Lý, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Giết người”. 

Theo tài liệu điều tra, Dũng có bạn gái cùng quê và cùng làm công nhân tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cơ khí Việt Cường (địa chỉ tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai). Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc tại đây, bạn gái Dũng nảy sinh tình cảm với một công nhân cùng quê khác tên S. Uất ức vì bị “cướp” mất người yêu, Dũng gây sự đánh nhau với S. và bị công ty đuổi việc vào tháng 9/2014. Để trả thù, tối 22/12/2014, Dũng lén đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cơ khí Việt Cường nhằm giết hại anh S. rồi báo tin cho cô bạn gái biết nhằm tránh bị trúng độc. Tuy nhiên, cô gái đã báo tin cho lãnh đạo công ty kịp thời nên không có công nhân nào bị trúng độc. 

Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 29/12/2014, được sự vận động của Công an huyện Quốc Oai, Dũng đã ra đầu thú.

P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.