An ninh hình sự

Điểm tin pháp luật: Tiếp viên karaoke thoát y phục vụ khách

29/12/2014, 13:07

Tiếp viên karaoke thoát y phục vụ khách; Chánh văn phòng Sở TN&MT đánh bạc tại trụ sở; Bắt hai đối tượng trộm hơn 1 tỷ đồng... là những thông tin nóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Quán Karaoke Mai Vàng, nơi phát hiện hai nữ tiếp viên múa thoát y phục vụ khách. Ảnh: Hồ Nam.
Quán karaoke Mai Vàng, nơi phát hiện hai nữ tiếp viên múa thoát y phục vụ khách. Ảnh: VnExpress

Tiếp viên karaoke thoát y phục vụ khách 

Ngày 28/12, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ,TB&XH) tỉnh Tiền Giang xác nhận đang làm rõ trường hợp hai tiếp viên quán karaoke Mai Vàng trên đường Hoàng Việt, phường 5, TP Mỹ Tho thoát y phục vụ khách để xử lý theo quy định pháp luật. Hai tiếp viên bị đoàn liên ngành bắt quả tang là Phan Thị Ngọc B. (SN 1991; ngụ phường Tân Long, TP Mỹ Tho) và Nguyễn Thị Diễm T. (SN 1992; ngụ TP Tân An, tỉnh Long An).

Chánh văn phòng Sở TN&MT đánh bạc tại trụ sở

Ngày 28/12, Công an phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bốn cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đánh bạc trong giờ làm việc, mức phạt 1,5 triệu đồng/người, đồng thời gửi công văn lên lãnh đạo Sở để thông báo và đề nghị Sở có hình thức xử lý đối với những cán bộ này.

Trước đó, ngày 4/12, Công an TP Bắc Giang bắt quả tang 4 bốn cán bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh đang đánh bạc ăn tiền trong giờ hành chính tại phòng bảo vệ của trụ sở, gồm: Vũ Văn Hữu (SN 1975) là Chánh Văn phòng Sở; Nguyễn Văn Tân (SN 1975), Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1984) và ông Sái Văn Tỉnh (SN 1959), đều là cán bộ của Sở Tài Nguyên và Môi trường Bắc Giang. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một bộ bài 52 lá cùng với 1.750.000 đồng. Các đối tượng khai nhận, do “rảnh rỗi” trong giờ làm việc nên đã xuống phòng bảo vệ ngồi uống nước, mọi người đã nảy ý định chơi bài để lấy tiền đi... nhậu.

Bắt hai đối tượng trộm hơn 1 tỷ đồng

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, sau hơn một năm truy xét, lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng thực hiện vụ trộm hơn một tỷ đồng vào tháng 7/2013. Hai đối tượng là Trần Bé Hai và Lâm Văn Phương (cùng 22 tuổi, ngụ phường An Cư, quận  Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 4/7/2013, Phương cùng Bé Hai đi lòng vòng quanh các con hẻm trên địa bàn quận Ninh Kiều tìm tài sản để trộm. Phát hiện số nhà 178/49 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường An Hội, quận Ninh Kiều) khóa cửa nhưng không có người ở nhà, Phương đứng ngoài quan sát để Bé Hai dùng xà beng mang theo phá cửa sắt đột nhập lấy đi nhiều tài sản gồm: Tiền, vàng, kim cương, Ipad, máy chụp hình... với tổng giá trị hơn một tỷ đồng. Sau đó, cả hai đem tài sản đi bán tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Cần Thơ lấy tiền mua ma túy sử dụng và trốn khỏi địa phương.

Người đàn ông nằm chết trên ghe

Đến 17h chiều 28/12, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông được phát hiện trên ghe tại khúc sông Sài Gòn (khu vực phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM) vào chiều cùng ngày. Trước đó, khoảng 14h chiều, một ngư dân trong lúc đánh cá ở bờ sông Sài Gòn, đoạn gần nhà thờ Bình Lợi đã phát hiện thi thể người đàn ông nói trên. Nạn nhân khoảng 35 tuổi, chưa rõ danh tính.

Bắt hung thủ giết người, trói tay bên mương nước

Sáng 28/12, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phối hợp với phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Giang, SN 1983, ở thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi giết người. Giang là nghi can giết chị Nguyễn Thị Hiền, SN 1981, ở thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý. Chiều 27/12, cảnh sát phát hiện chị Hiền chết tại mương nước thuộc khu vực cánh đồng Núi, thôn Sỏi Máng trong tình trạng hai tay bị trói, phần đầu có nhiều vết thương.

P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.