An ninh hình sự

Điểm tin pháp luật: Trai làng mang súng tự chế đi chơi gặp 141

22/12/2014, 13:00

Trai làng mang súng tự chế đi chơi gặp 141; ​Giả danh Thượng tá cảnh sát buôn ma túy liên tỉnh; ​Học sinh tự làm pháo nổ, bắt taxi mang bán... là những tin nóng đang được dư luận quan tâm.

img

Trai làng mang súng tự chế đi chơi gặp 141

Tổ công tác đặc biệt Y11/141 Công an Hà Nội vừa bàn giao hai đối tượng Hoàng Văn Sứ (SN 1975 ở Hưng Thạch, Bố Trạch, Quảng Bình) và Vương Văn Toàn (SN 1984, ở Đục Khê, Mỹ Đức, Hà Nội) cho Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí.

Chiều 21/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng úy Trịnh Hữu Dũng, Tổ trưởng tổ công tác Y11/141 cho biết, 8h30 cùng ngày, Tổ công tác Y11 làm nhiệm vụ tại Trạm bơm số 2, địa bàn xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa đã phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe Air Blade BKS 30H7-0279 không đội MBH và giấu khẩu súng tự chế (súng bắn đạn hoa cải) trong cốp xe. Lập tức, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Khai thác tại chỗ, hai đối tượng Hoàng Văn Sứ và Văn Văn Toàn khai mượn xe máy của người quen đi săn bắn ở quanh khu vực này.

​Giả danh Thượng tá cảnh sát buôn ma túy liên tỉnh

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan và Công an quận Lê Chân phát hiện và triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Thế Sơn (SN 1968, trú tại Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng) cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 2 kg ma túy tổng hợp, 84,5 triệu đồng và 2.100 USD.  

Đối tượng Nguyễn Thế Sơn và tang vật
Đối tượng Nguyễn Thế Sơn và tang vật

Theo điều tra ban đầu, đường dây ma túy do Sơn cầm đầu hoạt động phạm tội từ biên giới Móng Cái cho đến các tỉnh thành phía Nam. Dù đã có hai tiền án song đi đâu Sơn cũng tự giới thiệu từng là Thượng tá cảnh sát hình sự để giới tội phạm ma túy tin tưởng trong mối quan hệ làm ăn. Với bề ngoài trí thức, luôn đeo kính trắng, nhiều đối tượng trong cùng đường dây đã bị Sơn lừa.  

 

​Học sinh tự làm pháo nổ, bắt taxi mang bán

Tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Hải Triều (SN 1997) và Nguyễn Đình Mãi (SN 1996), cùng trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh và đang là học sinh của một trường phổ thông trên địa bàn để điều tra hành vi chế tạo trái phép vật liệu nổ. 

Trước đó, chiều 18/12, cảnh sát bắt quả tang hai đối tượng Triều và Mãi đang thuê xe taxi vận chuyển pháo nổ tự chế đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 80 quả pháo thành phẩm có trọng lượng 23 kg, 2 kg thuốc pháo, 3,6 m dây dẫn cháy. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vì thiếu tiền tiêu xài, lại nắm được công thức chế tạo pháo nổ nên Triều và Mãi rủ nhau tự chế pháo nổ để bán. Chế được 23 kg pháo, nhận được mối đặt hàng, cả hai đã thuê taxi đi giao hàng thì bị phát hiện, bắt giữ. Công an cũng thu giữ được 2 kg các loại hóa chất để chế tạo pháo tại ngôi nhà hoang nơi cả hai chế thuốc pháo.

img

156 “ma men” bị phạt hơn 250 triệu đồng

Tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sau năm ngày ra quân lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã xử lý 156 trường hợp vi phạm (10 ô tô và 146 xe máy), phạt tiền hơn 250 triệu đồng, tạm giữ và tước GPLX đối với 156 trường hợp này.

Thu giữ 500 lít rượu pha cồn

Ngày 21/12, Đội quản lý thị trường số 1 Lào Cai cho biết, vừa thu giữ được 500 lít rượu pha chế từ cồn công nghiệp tại tổ 1, phường Lào Cai, TP Lào Cai. Qua kiểm tra, đây là rượu được làm từ cồn công nghiệp pha với nước lã, được chủ cửa hàng sử dụng thêm hương liệu và màu thực phẩm, để tiêu thụ cho các quán ăn trên địa bàn tỉnh.

Cháy kho phế liệu, nhiều người hoảng loạn 

Khoảng 10h ngày 21/12, vụ cháy lớn xảy ra tại kho phế liệu (chủ yếu là xốp, nhựa tái chế) phía sau ký túc xá ĐH Đồng Nai (khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cơ bản được khống chế. Các nhân chứng cho biết, vụ cháy xảy ra vào 8h sáng cùng ngày, khi xảy ra cháy có khá nhiều công nhân đang làm việc. Do lửa bất ngờ bùng phát dữ dội nên nhiều người hoảng loạn, cố gắng chạy thoát thân. Đã có bốn xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC được huy động đến hiện trường.

 

Đâm vào xe tải đang quay đầu, nam thanh niên nguy kịch

Khoảng13h30 ngày 21/12, tại QL1 đoạn qua xóm 14 xã Nghi Long, huyện Nghị Lộc (Nghệ An) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, chiếc ô tô tải BKS 37C-115.38 đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam, có tín hiệu xin đường và quay đầu xe. Bất ngờ, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 37B1-544.85 di chuyển cùng chiều đâm thẳng vào thân xe tải. Vụ tai nạn làm thanh niên đi xe máy nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.