An ninh hình sự

Điểm tin pháp luật: Trai làng manh động dùng dao đâm CSGT

28/01/2015, 13:05

Trai làng manh động dùng dao đâm CSGT; Giả danh cảnh sát, “xin” không phạt xe quá tải... là những thông tin nóng.

csgt bi dam
Ảnh minh họa

Trai làng manh động dùng dao đâm CSGT

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, đã bắt giữ các đối tượng Lê Hoàng Phúc (17 tuổi) và Nguyễn Đỗ Hoàng Huy Hiệu (16 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Tối 20/1, tại địa phận Km3 thuộc QL14, phường Duy Tân, TP Kon Tum, Đại úy Nguyễn Cảnh Quang (Đội TTKS giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum trong khi làm nhiệm vụ đã bị Phúc và Hiệu dùng dao đâm trọng thương.

Yêu cầu báo cáo vụ Phó chủ tịch xã “dọa” DN

Ông Kiều Quang Định đã yêu cầu UBND xã Nhựt Chánh báo cáo rõ vụ việc gửi thư mời DN họp vận động đóng góp kinh phí đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng Đường tỉnh 832.

Trước đó, nhiều DN có trụ sở đóng trên địa bàn xã Nhựt Chánh bức xúc khi nhận được thư mời họp vận động đóng góp kinh phí đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng Đường tỉnh 832 của UBND xã Nhựt Chánh. Thư mời do Phó chủ tịch xã Nguyễn Trung Dũng ký nêu rõ, UBND xã Nhựt Chánh có kế hoạch triển khai vận động kinh phí đầu tư hệ thống chiếu sáng Đường tỉnh 832 thuộc địa bàn ấp 5 của xã. Trường hợp DN không tham dự theo giấy mời, mọi vấn đề liên quan của DN với địa phương sau này sẽ không được giải quyết.

Ông Định cho biết, nếu đúng như thông tin các DN phản ánh, UBND xã phải có văn bản xin lỗi các DN vì thư mời như trên là “không thể chấp nhận được”.

Giả danh cảnh sát, “xin” không phạt xe quá tải

Ngày 27/1, thông tin từ Đội CSGT TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Lương Xuân Duy (28 tuổi, trú tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) cùng xe tải BKS 89C-065.31 có dấu hiệu chở quá tải trọng cho cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi giả danh cảnh sát.

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, trên QL1A đoạn qua siêu thị BigC (thuộc địa phận TP Thanh Hóa), tổ TTKS tải trọng lưu động của TTGT và Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện xe tải trên có dấu hiệu vi phạm chở quá tải trọng. Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính thì Duy mặc sắc phục cảnh sát với bảng tên là “Trung úy Nguyễn Duy Hảo”, thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hưng Yên bước xuống can thiệp “xin” cho chiếc xe tiếp tục lưu hành. Qua cử chỉ và thái độ, cảnh sát nghi vấn và khai thác thông tin. Sau một hồi quanh co, Duy không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì khẳng định mình là người trong lực lượng cảnh sát.

Trộm xe máy, ra vườn hoa rao bán

Ngày 27/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp xe máy, cầm đầu là Nguyễn Đức Lập (38 tuổi, ở quận Ba Đình). 

Chiều ngày 24/1, Lập trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade của một người dân dựng trước cổng nhà thi đấu huyện Thường Tín và mang đến vườn hoa Hà Đông rao bán. Hiện cơ quan công an thu giữ 12 xe máy các loại mà nhóm này trộm được.

Chở 3 tấn mèo nhập lậu từ Trung Quốc

Khoảng 0h ngày 27/1, Phòng cảnh sát môi trường Hà Nội kiểm tra ô tô tải BKS 14C - 088.87 do Hoàng Văn Hiếu (SN 1985, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) điều khiển đang đỗ tại đường Tây Sơn (quận Đống Đa) phát hiện trên xe chở ba tấn mèo nhập lậu từ Trung Quốc không có giấy tờ kiểm dịch và đang trên đường về Hà Nội tiêu thụ.

Chích điện đánh cá bị phạt 27 triệu đồng

Ngày 27/1, Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) đã xử phạt hành chính 6 đối tượng gồm: Đinh Văn Tuấn (SN 1977, trú xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường), Nguyễn Phước Đông (SN 1979), Nguyễn Văn Lèo (SN 1984), Huỳnh Minh Tâm (SN 1996), Lê Phú Quý (SN 1994) và Lê Quốc Thông (SN 1994), cùng ở huyện Mộc Hóa với số tiền 27 triệu đồng. Trước đó hai ngày, các đối tượng bị bắt quả tang dùng máy phát điện khai thác thủy sản trái phép tại xã Thạnh Phước, Thạnh Hóa.

P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.