Quốc tế

Điện ảnh Bắc Âu nhuốm màu khiêu dâm

24/03/2014, 09:39

Hãng thông tấn BBC đã có bài viết phản ánh xu thế điện ảnh mới ở các nước Bắc Âu sau hiện tượng bộ phim gây tranh cãi Người đàn bà cuồng dâm của đạo diễn Lars von Trier người Đan Mạch.

Hãng thông tấn BBC đã có bài viết phản ánh xu thế điện ảnh mới ở các nước Bắc Âu sau hiện tượng bộ phim gây tranh cãi Người đàn bà cuồng dâm (Nymphomaniac) của đạo diễn Lars von Trier người Đan Mạch.

Một cảnh trong phim “Người đàn bà cuồng dâm”
Một cảnh trong phim “Người đàn bà cuồng dâm”

Theo đó, các nước Bắc Âu mà đi đầu là Đan Mạch và Thụy Điển đã “phá tan thành trì về những bộ phim nghệ thuật”. Tác giả Nicholas Barber, vốn là một nhà phê bình điện ảnh, nhận định: “Sau trào lưu phim porno thập niên 50-70 của thế kỷ XX ở bán đảo Scandinavia, các nhà sản xuất Thụy Điển và Đan Mạch gần đây đã cho ra đời quá nhiều tác phẩm gây tranh cãi về tình dục. Có không dưới 50 bộ phim của họ mang nhiều màu sắc của một bộ phim khiêu dâm hơn là tác phẩm nghệ thuật mà sex chỉ là một trong những thành phần”.

Khánh Nhi
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.