Thời sự Quốc tế

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 9/3: Hàn Quốc có 7.382, Italy có 7.375 ca bệnh

09/03/2020, 10:34

Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 69 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh trên toàn quốc lên 7.382.

img
Người dân Hàn Quốc trong mùa dịch Covid-19.

Hàn Quốc có 53 người chết

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc sáng 9/3 thông báo rằng nước này đã ghi nhận thêm 69 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh trên toàn quốc lên 7.382.

Số ca tử vong cũng tăng lên 53 người. Hai trường hợp tử vong mới nhất đều ở thành phố Daegu, gồm một bệnh nhân nam 75 tuổi, có bệnh phổi nền và một bệnh nhân nữ 69 tuổi sức khỏe bình thường.

Italy có 7.300 ca nhiễm, 366 người tử vong

Số ca tử vong đến nay ở Italy là 366 trường hợp, đưa nước này trở thành quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nặng nề nhất sau Trung Quốc.

Số ca nhiễm bệnh mới cũng tăng 1.500 người. Tổng số ca nhiễm trên toàn nước Italy đã lên 7.375 trường hợp.

Trước đó, ngày 8/3, Italy đã ban bố lệnh phong tỏa vùng Lombardy và 14 tỉnh khác cho đến ngày 3/4 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

img
Cập nhật của báo SCMP về số ca nhiễm Covid-19, số ca chết và số người khỏi bệnh trên toàn thế giới tạm tính đến thời điểm 11:30 sáng 9/3/2020.

521 ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho hay, đến hết ngày 8/3 theo giờ Mỹ đã có 521 trường hợp nhiễm Covid-19 ở nước này.

Trong số đó, 49 trường hợp là công dân Mỹ hồi hương, 3 người từ Vũ Hán, Trung Quốc, 46 người từ tàu du lịch Diamond Princess và 21 người trên tàu du lịch Grand Princess. Tổng cộng có 21 người đã chết vì dịch Covid-19 ở Mỹ.

Nga phát hiện ba ca nhiễm Covid-19 mới

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Nga cho hay, cả ba trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở nước này đều đã đến Italy trong hai tuần qua.

Trong số này, một trường hợp ở tỉnh Kaliningrad, một trường hợp ở tỉnh Belgorod, một trường hợp ở tỉnh Moscow. Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại Nga hiện là 17 người.

Theo điều tra dịch tễ học, tất cả 3 bệnh nhân trên đều đã đến Italy trong vòng hai tuần qua. Sau khi nhập viện, tất cả đều được điều trị ở khoa truyền nhiễm. Kết quả xét nghiệm đã được thực hiện theo đúng quy trình.

Số ca nhiễm bệnh tăng ở Nhật Bản

img
Số ca bệnh Covid-19 ở Nhật Bản tập trung nhiều nhất trên du thuyền Diamond Princess.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật tăng lên 488 ca tính tới hết ngày Chủ Nhật. Ngoài số này còn có 696 ca nhiễm bệnh ở trên du thuyền Diamond Princess, và 14 ca được xác nhận trong số những người trở về từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trên các chuyến bay do chính phủ thuê.

Đài NHK cho hay, đây là con số thống kê dựa trên số liệu mà bộ y tế và các chính quyền địa phương của Nhật Bản công bố. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Nhật đến nay là 14 ca, trong số này có 7 người ở trên du thuyền Diamond Princess.

Tính theo địa phương, tỉnh Hokkaido có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất, có 101 ca. Tiếp theo đó là tỉnh Aichi, có 70 ca, và Tokyo có 64 ca. Kanagawa và Osaka mỗi nơi có 41 ca.

Đáng chú ý, cũng đã có 11 nhân viên bộ y tế và nhân viên kiểm dịch cũng đã nhiễm bệnh. Có 61 bệnh nhân ở trong tình trạng nghiêm trọng, phải dùng máy thở hoặc đang được điều trị tại khoa chăm sóc tích cực ở các bệnh viện. Trong số này, 31 người đã ở trên du thuyền Diamond Princess.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.