Pháp luật

Điện Biên: Mỗi ngày triệt phá hơn 1 vụ án ma túy

18/12/2014, 16:04

Năm 2014, công an tỉnh Điện Biên đã tịch thu 37,445kg heroin, 6,6kg thuốc phiện, 13,387 viên và 296,46 gam ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác.

Hai đối tượng trong một vụ án ma túy bị triệt phá
Hai đối tượng trong một vụ án ma túy bị triệt phá

Trong những vụ án về ma túy đã bị công an tỉnh Điện Biên triệt phá, nổi bật có vụ xảy ra vào ngày 20/10, Tổ chuyên án của công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với đồn biên phòng Pa Thơm – bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên bắt quả tang Vừ A Chua (SN 1986) và Vừ A Dia (SN 1990), cùng trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào, đang vận chuyển 10 bánh heroin có trọng lượng 3,6kg và 4.000 viên ma túy tổng hợp tại Km5, đường Noong Luống đi Pa Thơm (thuộc địa phận xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tiếp đó, ngày 12/11, ngay tại trung tâm TP Điện Biên, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy - công an TP Điện Biên đã bắt quả tang Tráng A Nềnh (SN 1986, trú tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông) đang có hành vi mua bán 7 bánh heroin với tổng trọng lượng 2.445,45gam tại tổ dân phố số 29, phường Mường Thanh, TP Điện Biên. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan khác là Thào Dua Páo (SN 1984) và Tráng A Thái (SN 1993) cùng trú tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông.

Một điểm trông cây thuốc phiện bị phát hiện và phá bỏ
Một điểm trông cây thuốc phiện bị phát hiện và phá bỏ

Ngoài ra, trong năm 2014, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và phá bỏ 3,84ha trồng cây thuốc phiện tập trung ở các huyện Tuần Giáo, Mường Ang, Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên Đông, Nậm Pồ.

Tính đến tháng 12/2014, toàn tỉnh Điện Biên có 9.597 người nghiện ma túy. Trong đó, 8.851 người nghiện ngoài xã hội, 726 người nghiện trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và 20 người đang cai nghiện tại trung tâm chữa bệnh-giáo dục-xã hội tỉnh. Số người nghiện dưới 16 tuổi là 14 người; từ 18 đến 30 tuổi là 2.920 người; và trên 30 tuổi là 6.306 người. Nhiều đối tượng nghiện ma túy đã phạm các tội như: Trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người… gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tình trạng tội phạm ma túy ở Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp
Tình trạng tội phạm ma túy ở Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp

Theo đánh giá của công an tỉnh Điện Biên, tình trạng tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy tại địa phương này vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm nơi tiếp giáp với nước Lào như Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé và Nậm Pồ. Đây là địa bàn trung chuyển ma túy của các đối tượng trước khi đưa "hàng" đi các tỉnh thành khác trong nước hoặc đưa sang nước thứ 3 để tiêu thụ. 

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.