Xã hội

Diễn biến mới nhất đợt rét kỷ lục ở miền Bắc

22/01/2016, 06:56

Ngày 22/1, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh gây rét đậm, vùng núi có thể xảy ra băng giá.

khong-khi-lanh
Ngày 22/1, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh gây rét đậm, vùng núi có thể xảy ra băng giá.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 22/1, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác của đông Bắc Bộ. Đêm nay, khu vực tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Không khí lạnh cũng gây mưa, mưa nhỏ ở miền Bắc. Từ ngày 23-27/1, miền Bắc có thể xảy ra rét đậm, rét hại. Vùng núi phía Bắc có thể có băng giá và mưa tuyết.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3, từ chiều nay mạnh lên cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ; vùng núi có nơi dưới 10 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng phía bắc có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, đêm mạnh lên cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, phía bắc 13 – 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ, phía Nam 22 – 25 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3, từ chiều nay mạnh lên cấp 3 - 4. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.