An ninh hình sự

Diễn biến mới nhất vụ ngạt khí lò vôi khiến 8 người chết

04/01/2016, 10:29

Cơ quan chức năng không khởi tố vụ án ngạt khí lò vôi khiến 8 người chết ở Thanh Hóa ngày 1/1 vừa qua.

ngat-khi-lo-voi-8-nguoi-chet
Lò vôi xảy ra vụ ngạt khí khiến 8 người chết ở Thanh Hóa. (Ảnh: Phúc Tuấn)

Liên quan đến vụ ngạt khí lò vôi khiến 8 người chết ở thôn Yên Thái (Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa), UBND huyện Nông Cống đã có quyết định ngừng hoạt động tất cả các lò vôi trên địa bàn để kiểm tra.

Ngoài ra, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND huyện Nông Cống cho hay, cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án. Lý do là chủ lò vôi là ông Lê Văn Thong (56 tuổi) đã chết.

Trước đó, như Báo Giao Thông đã đưa tin, ngày 1/1 tại lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm 8 người chết và 1 người bị thương.

Người thoát hết duy nhất là bà Lê Nguyên (SN 1963, vợ ông Thong (bà Lê Thị Nguyên, SN 1963). Hiện bà này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Qua đánh giá sơ bộ, nhà chức trách nói vụ tan nạn lao động trên do nồng độ khí thải vượt 8 lần quy định cho phép. Công an tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các nạn nhân có thể ngộ độc khí CO.

Ngày 3/1, 8 nạn nhân trong vụ ngạt khí đã được an táng theo phong tục địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.