Thời sự Quốc tế

Diễn biến mới nhất vụ VĐV Belarus bị ép về nước

04/08/2021, 08:19

Vận động viên chạy nước rút Belarus trong vụ lùm xùm bị ban huấn luyện ép rời Olympic trước ngày thi đấu, sắp di chuyển tới quốc gia thứ ba.

Theo hãng tin NHK, sau khi lánh tạm tại Đại sứ quán Ba Lan tại thủ đô Tokyo hơn 1 ngày, sáng 4/8, vận động viên (VĐV) người Belarus Krystsina Tsimanouskaya đã rời Đại sứ quán và dự kiến tới Ba Lan sớm nhất.

Chính phủ Ba Lan khẳng định đã cấp cho nữ VĐV visa tị nạn vì lý do nhân đạo.

Nữ vận động viên trẻ, 24 tuổi là người trong nhiều ngày qua đã đăng tải video lên mạng xã hội, kêu gọi Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) hỗ trợ vì lo sợ mất an toàn.

img

Nữ VĐV điền kinh Belarus đi vào Đại sứ quán Ba Lan tại Nhật Bản

Theo chia sẻ của Tsimanouskaya, cô đã bị ban huấn luyện Belarus tại Olympic đã cắt quyền thi đấu, buộc phải dọn đồ về nước sau khi phàn nàn qua mạng xã hội cho rằng mình bị ép phải tham gia thi đấu chạy tiếp sức 4x400m trong khi sở trường là chạy 200m.

Nữ VĐV lo sợ, giới chức Belarus coi bình luận của cô là chỉ trích chính quyền nên cô sẽ khó an toàn khi trở về nhà.

Uỷ ban Olympic quốc gia của Belarus đã ra quyết định ngay trước ngày thi đấu 1 hôm, yêu cầu VĐV Timanovskaya phải về nước vì tình trạng tâm lý và cảm xúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.