Điều tra

Diễn biến mới vụ "đại gia Cà Mau" mua dâm thiếu nữ 15 tuổi

23/12/2015, 07:43

Cơ quan xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong vụ "đại gia Cà Mau" mua dâm thiếu nữ 15 tuổi.

dai-gia-ca-mau-mua-dam-thieu-nua-15-tuoi
"Đại gia Cà Mau" Tiêu Văn Luận (trái) yêu cầu giám định tuổi thiếu nữ.

Liên quan đến vụ án "đại gia Cà Mau" mua dâm thiếu nữ B.T.Q (SN 10/1/2000, Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau) hiện cơ quan xét xử đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hai bị can liên quan trong vụ án trên là ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi, Việt kiều Mỹ, chủ khách sạn) và bà Lâm Thị Châu (39 tuổi, chủ quán nhậu Nhựt Duy, đường Nguyễn Trãi, TP. Cà Mau).

Theo Zing News, nguyên nhân của việc trả hồ sơ điều tra bổ sung là do bị can yêu cầu giám định lại tuổi của bị hại. Cụ thể, phía bị can cho rằng Q. đã trưởng thành chứ không phải mới 15 tuổi.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 16/6/2015, cơ quan chức năng đã giải cứu Q. bị giam lỏng, ép bán dâm tại quán nhậu Nhựt Duy (khóm 4, phường 9, TP. Cà Mau) do bà Châu làm chủ.

Sau đó, ông Luận bị khởi tố vì hành vi Mua dâm vị trẻ thành niên; bà Châu bị khởi tố về hành vi Môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Q. khai bị Châu giam lỏng 28 ngày; ép bán dâm 10 lần; ông Luận mua dâm 2 lần với giá 500 ngàn đồng.

Theo đó, ông Luận đã 2 lần mua dâm thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi. Vị đại gia này bị truy tố tội Mua dâm người chưa thành niên. Mức án cho tội này từ 7 đến 15 năm tù.

Phía bà Châu, chủ quán nhậu này bị truy tố tội Môi giới mại dâm với mức án tương tự như đối với ông Luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.