Xã hội

Điện Biên: Mưa lớn gây sạt lở trên QL12, giao thông tê liệt

29/06/2017, 19:03

Hàng ngàn khối đất đá tràn xuống QL12 khiến giao thông qua đây bị tê liệt trong nhiều giờ liền.

5

Hàng ngàn khối bùn đất tràn xuống đường khiến giao thông tê liệt nhiều giờ

Tình trạng mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Trong đó, điểm nghiêm trọng nhất xảy ra trên QL12, đoạn qua địa phận huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Hiện tượng sạt lở trên QL12 đoạn nối từ tỉnh Điện Biên sang tỉnh Lai Châu bắt đầu xuất hiện vào khoảng 11h ngày 28/6. Các vị trí sạt lở tập trung chủ yếu tại Km119, đoạn qua địa phận xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Tình trạng sạt lở khiến cho việc giao thông trên QL12 qua điểm này bị tê liệt hoàn toàn trong nhiều giờ liền.

4

Các phương tiện đi qua QL12, đoạn qua tỉnh Điện Biên đang gặp rất nhiều khó khăn

Ngay sau khi nhận được thông tin về tình trạng sạt lở, Công ty CP xây dựng và quản lý đường bộ 2 (đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, sửa chữa và đảm bảo giao thông trên QL12, đoạn qua tỉnh Điện Biên) đã cử đoàn công tác xuống hiện trường khảo sát và tiến hành công tác xử lý sự cố sạt lở, đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, do lượng đất đá tràn xuống mặt đường quá lớn nên đến chiều 29/6, tình trạng ách tắc cục bộ vẫn xảy ra, việc đi lại của các phương tiện qua đoạn đường này hết sức khó khăn.

Ông Lương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty CP xây dựng và quản lý đường bộ 2 cho biết, từ ngày 28/6, doanh nghiệp này đã huy động 4 máy xúc cùng hàng chục công nhân tới điểm sạt lở tại Km119, QL12 để tiến hành san gạt nền đường, di chuyển lượng đất đá vùi lấp trên đường nhằm giải phóng cho các phương tiện đi qua. Theo ước tính sơ bộ, đã có khoảng 3.000m3 đất đá sạt lở xuống đường tại 4 vị trí kéo dài khoảng 300m trên QL12. Hiện tại, ở các điểm sạt lở này, tình trạng ách tắc cục bộ vẫn xảy ra. Hiện nay lượng bùn đất còn tồn đọng trên mặt đường có điểm vẫn dày tới cả mét, các phương tiện đi qua gặp rất nhiều khó khăn.

3

Công tác khắc phục hậu quả của việc sạt lở vẫn đang được tiến hành khẩn trương

Theo ông Tùng, mặc dù tình trạng ách tắc về cơ bản đã được giải quyết nhưng nguy cơ sạt lở vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Đặc biệt là tại các điểm ta luy dương cách mặt đường khoảng 20m, mưa lớn trong những ngày qua khiến nền đất yếu, xuất hiện nhiều vết nứt. Những vết nứt này có điểm kéo dài đến hàng chục mét, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hiện nay, Sở GTVT tỉnh Điện Biên đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương và Công ty CP Xây dựng và quản lý đường bộ 2 thực hiện công tác giải phóng hiện trường và xây dựng phương án đối phó với tình trạng sạt lở mới có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.