Thời sự Quốc tế

Diễn biến vụ tàu Hàn Quốc có 2 người Việt Nam bị Iran bắt giữ

05/01/2021, 08:33

Hàn Quốc thông báo tình hình thuyền viên và các động thái liên quan tới việc tàu mang cờ nước này bị Iran bắt giữ.

img

Hình ảnh cho thấy tàu chở dầu Hàn Quốc đang bị tàu Iran dẫn về trong vụ tạm giữ

Ngày 5/1, hãng tin Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này xác nhận thông tin tàu chở dầu MT Hankuk Chemi đang trên đường tới cácTiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tạm giữ trên vùng Vịnh Ba Tư.

Theo thông báo, trong 20 thuyền viên trên tàu chở dầu, có 2 người Việt Nam, 5 người Hàn Quốc, 2 người Indonesia và 11 người Myanmar.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran phát đi thông báo yêu cầu thả tàu.

Cơ quan Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lập tức triển khai đơn vị chống cướp biển Cheonghae ra khu vực Eo biển Hormuz để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Hàn Quốc”. Trước đó, Hải quân Hàn Quốc còn triển khai tàu khu trục Choe Yeong ra khu vực tàu MT Hankuk Chemi bị tạm giữ.

Trước đó, hãng thông tấn Fars News dẫn một số nguồn tin cho hay, tàu chở dầu bị giữ đã đi chệch so với lịch trình, vào lãnh hải Iran và bị cáo buộc gây ô nhiễm nước tại đây.

Hiện chưa rõ lý do vì sao tàu MT Hankuk Chemi đổi hướng song nhà vận hành con tàu này bác bỏ cáo buộc gây ô nhiễm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.