360 độ thể thao

Điền kinh Việt Nam nhận tin dữ trước thềm SEA Games

27/04/2022, 18:48

Vận động viên điền kinh Lê Tú Chinh không thể tham dự SEA Games 31 do chưa hồi phục chấn thương đầu gối.

Chiều 27/4, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó gồm 64 cán bộ, 1.277 VĐV và HLV.

img

Lê Tú Chinh bỏ lỡ kỳ SEA Games trên sân nhà

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam là ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT.

Hai phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh (vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1), Ngô Ích Quân (vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2).

Đội tuyển điền kinh là đội tuyển tham dự SEA Games đông nhất với 86 thành viên, trong đó có 65 vận động viên.

Tuy nhiên, rất đáng tiếc khi vận động viên Lê Tú Chinh phải rút lui ở phút cuối do chưa hồi phục chấn thương đầu gối.

Đây là tổn thất lớn với tuyển điền kinh Việt Nam bởi Tú Chinh là một trong những niềm hi vọng vàng.

Về tổng thể, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Trong đó, môn bóng đá nam, nữ, điền kinh phấn đấu giành vị trí cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức SEA Games 31, hiện đã có 11 đoàn thể thao đăng ký gần 8 nghìn thành viên tham dự đại hội.

Ban Tổ chức cũng mời khoảng 1,3 nghìn trọng tài, giám sát, quan chức kỹ thuật quốc tế làm nhiệm vụ tại SEA Games.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức bố trí 31 khách sạn làm cơ sở lưu trú cho các đoàn thể thao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.