Thế giới

Điện Kremlin bực mình Ukraine trừng phạt các mạng xã hội của Nga

17/05/2017, 05:33

Moscow cho rằng hành động của Ucraine là động thái thiển cận, có thể bị đáp trả.

Dmitry Peskov

Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin (ở giữa)

Theo hãng tin Anh Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 16/5 đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Ukraine cấm hoạt động đối với các trang mạng xã hội phổ biến của Nga là VK và Odnoklassniki cùng với công ty tìm kiếm Yandex.

Chính quyền Moscow cho rằng hành động của Ucraine là động thái thiển cận, đi ngược lại những lợi ích của người dân, đồng thời cảnh báo có thể sẽ đáp trả Kiev.

Tại một cuộc họp báo, ông Peskov nói: "Đây là một cách biểu hiện khác của chính sách đối địch và thiển cận đối với Nga. Điều này vi phạm các quyền được tiếp nhận thông tin của người dân Ukraine."

Trước đó 1 ngày, Ukraine đã tuyên bố áp đặt trừng phạt đối với công ty tìm kiếm lớn nhất của Nga Yandex YNDX.O và các trang mạng xã hội phổ biến khác nhằm bảo vệ nước này trước các vụ tấn công mạng.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.