Thế giới

Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt của Mỹ là “ăn cướp”

17/04/2018, 07:12

Phát ngôn viên của điện Kremlin cho biết lệnh trừng phạt của Mỹ đã vi phạm luật quốc tế.

manar-02236230014815479521

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Pesko

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Pesko đã kên tiếng chỉ trích lệnh cấm vận mới của Mỹ và cho rằng hành động này là “ăn cướp”.

Ông Peskov cũng cho biết, bất kỳ nhà kinh tế nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy đằng sau các biện pháp trừng phạt này là "những nỗ lực cạnh tranh không lành mạnh " để "đẩy các công ty Nga khỏi thị trường toàn cầu".

Phía Nga coi những lệnh trừng phạt của Mỹ là trái với luật pháp quốc tế và các quy tắc của WTO, ông lưu ý.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley hôm qua cho biết phía Mỹ sẽ ra lệnh trừng phạt mới với Nga vì cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công hoá học ở Syria hôm 7/4.

Đây sẽ là lệnh trừng phạt thứ ba mà Nhà Trắng áp đặt lên Nga trong một tháng qua, làm tồi tệ thêm quan hệ giữa hai nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.