Thế giới

Điện Kremlin: Nga không kích động chiến tranh ngoại giao với phương Tây

31/03/2018, 14:54

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitri Peskov bác bỏ cáo buộc rằng Moscow “kích động” cuộc chiến tranh ngoại giao với phương Tây.

Người phát ngôn Tổng thống Dimitri Peskov

Người phát ngôn Tổng thống Dimitri Peskov cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tại cuộc họp báo ngày 31/3, Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitri Peskov nói: “Nga chưa bao giờ kích động bất cứ cuộc chiến tranh ngoại giao nào. Ngay từ đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã và luôn duy trì quan hệ tốt với tất cả các nước bao gồm cả Mỹ. Nga chưa bao giờ khởi xướng bất cứ lệnh trừng phạt hay trục xuất nhà ngoại giao”.

“Nga vẫn mở cửa để củng cố mọi mối quan hệ và luôn muốn xây dựng quan hệ hữu nghị" - ông nhấn mạnh.

Lời khẳng định được đưa ra trong cuộc họp báo sau khi Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và thông báo sẽ trục xuất thêm nhiều nhà ngoại giao từ các nước phương Tây tham gia vào động thái trục xuất nhà ngoại giao Nga của Anh và Mỹ vì cáo buộc Moscow đầu độc cựu gián điệp tại Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.